Bắt nghi can trong vụ cướp nữ trang trị giá 66 triệu USD

13/08/2009 10:16 GMT+7

(TNO) Cảnh sát London (Anh) hôm 12.8 tiết lộ đã bắt một người đàn ông bị tình nghi dính líu tới vụ cướp nữ trang lớn nhất trong lịch sử nước Anh, xảy ra hồi tuần trước, khi 43 món nữ trang trị giá đến 40 triệu bảng Anh (khoảng 66 triệu USD) bị bọn cướp quơ gọn chỉ trong có 2 phút tại cửa hàng nữ trang Graff ở trung tâm London.

Hãng truyền thông CNN đưa tin đó là một người đàn ông 50 tuổi, bị bắt từ hôm thứ hai vừa qua. Ông này bị tóm ở phía trước một ngôi nhà tại Ilford, phía đông London và đã được tại ngoại sau khi đóng tiền bảo lãnh.

 

 Cửa hàng nữ trang Graff - Ảnh: AFP

Không có nhiều thông tin được tiết lộ, nhưng đây không phải là người đã trực tiếp tham gia vụ cướp. Các hình ảnh từ camera an ninh của cửa hàng, vốn được cảnh sát công bố hôm 11.8, cho thấy hai kẻ trực tiếp đi cướp đều ở độ tuổi khoảng 30, ăn mặc rất bảnh bao. Bọn chúng đã dùng súng khống chế mọi người và sau đó tẩu thoát trên một chiếc xe đợi sẵn phía trước, sau đó đổi qua nhiều chiếc xe khác trên đường trốn chạy.

Tờ Telegraph của Anh dẫn ý kiến của giới chuyên môn cho rằng, thông thường trong những vụ cướp như thế này, các món nữ trang được đưa ra nước ngoài chỉ trong vòng vài giờ. Bọn cướp có thể đã sắp xếp sẵn một chuyến bay từ trước để nhanh chóng tẩu tán hàng ra nước ngoài.

Cũng rất nhanh chóng, các món nữ trang dễ mang theo như thế này được chuyền qua tay rất nhiều người, bị “xẻ thịt” rất nhanh để người ta không thể nhận ra chúng nữa. Vàng thì có thể bị nấu chảy, kim cương thì bị tách ra để bán riêng lẻ. Thông thường, giá trị mà bọn cướp thu được thấp hơn rất nhiều so với giá thị trường ban đầu của các món nữ trang, có khi chỉ bằng 10%. Nhưng 10% của con số 66 triệu USD thì không ít tí nào!

Đây chỉ là vụ cướp mới nhất trong hàng loạt các vụ cướp thường xảy ra ở khu mua sắm sang trọng vào hạng bậc nhất London, nơi cửa hàng nữ trang Graff tọa lạc. Các băng cướp thường đập vỡ cửa kính của các cửa hàng thời trang hoặc nữ trang sang trọng, cướp những món hàng đắt giá trong tích tắc và tẩu thoát trên những chiếc xe hơi hoặc mô tô đợi sẵn bên ngoài.

Đoan Nhật

>> Cướp 66 triệu USD trong 2 phút

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.