Bắt nghi phạm giết người bỏ xác ở nghĩa trang

16/12/2008 18:33 GMT+7

(TNO) Chiều 16.12, Công an TP.HCM kết hợp với Công an tỉnh Bình Dương đã bắt được nghi phạm giết chết 2 người, bỏ vào thùng xốp rồi mang đến để ở khu vực nghĩa trang Lái Thiêu (ấp Bình Đáng, xã Bình Hòa, huyện Thuận An, Bình Dương).

Theo hồ sơ công an, khoảng 17h ngày 14.12, có 2 người đàn ông đi trên chiếc xe tải nhẹ đến dừng trước cổng nghĩa trang Lái Thiêu, sau đó 2 người này vội vã rinh 2 thùng xốp lớn mang vào đặt cạnh một ngôi mộ rồi nhanh chóng ra xe bỏ đi. Nghi vấn, người dân đã báo công an địa phương. Khi mở 2 chiếc thùng, công an phát hiện có 2 xác người (1 nam, 1 nữ) bị trói bằng băng keo.

Qua khám nghiệm tử thi và điều tra ban đầu, Công an tỉnh Bình Dương xác định 2 nạn nhân chết do bị điện giật và bị giết chết ở TP.HCM, sau đó hung thủ chở lên tỉnh Bình Dương để phi tang.

Công an Bình Dương kếp hợp với Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) vào cuộc điều tra. Với nhiều chứng cứ quan trọng thu được, ngay sau đó lực lượng công an đã bắt khẩn cấp Châu Hùng Sơn (48 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh).

Theo Công an quận Bình Thạnh, bước đầu Sơn khai nhận, trước đó y có vay của chị Võ Thị Hoa (38 tuổi, ngụ phường Thảo Điền, quận 2, TP.HCM) 600 triệu đồng. Do có chủ ý giết người để không phải trả nợ, ngày 14.12, Sơn điện thoại báo chị Hoa đến nhà y ở số 124/14 Nơ Trang Long, P.14, quận Bình Thạnh nhận trước 300 triệu đồng.

Đề phòng bị cướp, chị Hoa rủ em họ tên Trần Quyết Thắng (35 tuổi) cùng đi xe máy đến nhà Sơn để lấy tiền nợ. Tại đây, Sơn đã ra tay sát hại dã man chị Hoa và anh Thắng, sau đó y bỏ xác nạn nhân vào thùng xốp, dán băng keo lại rồi thuê xe tải chở lên tỉnh Bình Dương phi tang.

Hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Ngọc Thọ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.