Bắt nghi phạm nổ súng AK thanh toán nhau ở Kon Tum

Ngọc Lê
Ngọc Lê
30/11/2020 09:11 GMT+7

Cục Cảnh sát hình sự (C02 ) - Bộ Công an phối hợp Công an tỉnh Kon Tum bắt nghi phạm nổ súng AK thanh toán nhau ở Kon Tum.

Hôm qua (28.11), Cục Cảnh sát hình sự (C02 ) - Bộ Công an cho biết vừa phối hợp Công an tỉnh Kon Tum bắt giữ Nguyễn Cao Minh Trí (20 tuổi) và Võ Tấn Quang (28 tuổi, ngụ Kon Tum) để điều tra vụ nổ súng khiến một người bị thương.

Chân tướng hai thanh niên xăm trổ nổ súng AK bắn người rúng động Kon Tum

Theo thông tin ban đầu, đêm 19.11, lực lượng công an ở Kon Tum nhận thông tin có 1 vụ nổ súng, nạn nhân là Trần Đức Trọng (24 tuổi) bị viên đạn súng AK bắn, may mắn đầu đạn trúng vật cản trước nên nạn nhân bị thủng bụng, chưa nguy hiểm tính mạng. Sau đó, lãnh đạo C02 chỉ đạo Phòng 6 (C02) phối hợp điều tra.
Theo C02, do Quang và Nguyễn Xuân Huy (tức “Huy Ven”, 26 tuổi) mâu thuẫn ngoài xã hội nên Quang gọi nhiều người trong nhóm của mình mang mã tấu đến nhà Huy “trả thù”. Tuy nhiên, nhóm của Quang đến nhà Huy nhưng không gặp nên đập phá đồ đạc rồi bỏ đi. Biết chuyện, Huy kéo băng nhóm mang theo hung khí đi trả thù.
Hai nhóm gặp nhau trên đường nên lao vào ẩu đả. Sau đó, Quang chở Trí bằng xe máy bỏ chạy và bị nhiều người khác đuổi theo. Lúc này, Trí ngồi phía sau, cầm súng AK nổ nhiều phát về nhóm người truy đuổi. Viên đạn trúng phần đầu xe máy, xuyên vào bụng của Trọng đang đuổi theo phía sau. Sau khi gây án, Quang và Trí bỏ trốn xuống TP.Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu). Chiều 27.11, các trinh sát ập vào một nhà nghỉ ở TP.Vũng Tàu bắt cả hai nghi can. Tại cơ quan điều tra, Trí thừa nhận sau khi gây án đã vứt khẩu súng xuống sông. Hiện công an đang điều tra mở rộng để làm rõ hành vi của các nghi phạm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.