Rác thải mà cũng dùng để làm gạch?

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
06/01/2022 11:59 GMT+7

Từ 541 bài dự thi, Ban tổ chức cuộc thi Sáng tạo trẻ tỉnh Quảng Trị lần thứ 10 đã chọn ra 27 sản phẩm tiêu biểu để trao giải. Trong đó, sản phẩm gạch lát sân được làm bằng hỗn hợp rác thải nhựa và vôi sống của một nữ sinh lớp 9 đạt giải nhất.

Sáng 6.1, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi Sáng tạo trẻ tỉnh Quảng Trị lần thứ 10, trong đó có 27 sản phẩm đoạt giải.

Theo ban tổ chức, năm 2021, toàn tỉnh Quảng Trị có 541 sản phẩm dự thi cấp huyện, 98 sản phẩm tham gia dự thi cấp tỉnh thuộc 5 lĩnh vực. Trong đó, có 29 sản phẩm thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế; 27 sản phẩm thân thiện với môi trường; 11 sản phẩm đồ dùng học tập; 14 sản phẩm dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em; 17 phần mềm tin học.

Một số mô hình trưng bày tại lễ tổng kết trao giải.

NGuyễn Phúc

Kết quả, có 27 sản phẩm tiêu biểu đạt giải Cuộc thi Sáng tạo trẻ lần thứ 10 năm 2021. Giải nhất thuộc về sản phẩm gạch lát sân, đường được làm bằng hỗn hợp rác thải nhựa và vôi sống của tác giả Nguyễn Thị Diễm My (lớp 9A, Trường Tiểu học & THCS Lê Thế Hiếu, huyện Cam Lộ). Ngoài ra, có 5 giải nhì, 6 giải ba và 15 giải khuyến khích.

Ban tổ chức cũng chọn ra 6 sản phẩm gửi tham dự Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 17 năm 2021 và có 2 sản phẩm đoạt giải khuyến khích.

Đáng chú ý là trong hàng trăm sản phẩm dự thi, chất lượng các mô hình, các giải pháp được đầu tư thiết kế mang tính kỹ thuật và thẩm mỹ cao. Tiêu biểu là các đơn vị: Triệu Phong, thị xã Quảng Trị, Đông Hà, Cam Lộ, Vĩnh Linh...

Ông Lê Đức Tiến, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, trao giải nhất cho em Nguyễn Thị Diễm My

Nguyễn Phúc

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Đức Tiến, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị - Trưởng ban chỉ đạo cuộc thi, cho biết mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp gây ảnh hưởng lớn việc học tập của học sinh nhưng cuộc thi vẫn được đông đảo thanh thiếu niên, nhi đồng trên toàn tỉnh tích cực hưởng ứng.

“Cuộc thi năm 2021 có các bài thi phong phú, trong đó nhiều học sinh lớp 3, lớp 4 đã có những ý tưởng, sản phẩm sáng tạo. Qua đó khẳng định rằng sức sáng tạo không giới hạn ở lứa tuổi, và thực tế đã có nhiều sản phẩm trí tuệ, có khả năng ứng dụng vào thực tiễn”, ông Tiến nhấn mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.