Bất ngờ xe đạp nữ toàn quốc có danh hiệu hoa khôi

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
14/07/2020 20:45 GMT+7

Bất chấp khó khăn vì dịch bệnh Covid-19 , giải xe đạp nữ toàn quốc vẫn được Sở VH-TT-DL An Giang nỗ lực tổ chức. Đặc biệt giờ chót có thêm danh hiệu áo hồng dành cho nữ tay đua được bầu chọn xinh đẹp nhất.

Ngày 14.7 tại TP.HCM, Ban tổ chức giải xe đạp nữ toàn quốc tiến hành công bố giải. Theo đó, giải thu hút 9 CLB trong nước tranh tài từ ngày 19 - 24.7 với 6 chặng, tổng lộ trình 575 km, đi qua các tỉnh, thành trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Nguyễn Thị Thật tranh tài giải xe đạp nữ toàn quốc An Giang

Khả Hòa

Tổng phần thưởng cho danh hiệu thắng chặng, áo vàng cho tay đua có thời gian thi đấu ít nhất, áo xanh cho tay đua có điểm nước rút cao nhất, vô địch đồng đội…khoảng 250 triệu đồng. Ngoài ra, ở buổi công bố giải, theo đề xuất của nhà báo kỳ cựu Dư Hải, Ban tổ chức quyết định công bố thêm giải áo hồng cho tay đua được bầu chọn xinh đẹp nhất giải với phần thưởng 10 triệu đồng.

Ban tổ chức công bố danh hiệu hoa khôi vào giờ chót

Khả Hòa

Giải là cơ hội để các tay đua nữ Việt Nam thi đấu cọ xát, trui rèn kinh nghiệm trận mạc đồng thời nhằm giúp Ban huấn luyện tuyển xe đạp nữ Việt Nam tuyển chọn lực lượng chuẩn bị cho SEA Games 31 năm 2021 mà Việt Nam đăng cai. Nữ tay đua số 1 Việt Nam Nguyễn Thị Thật cũng góp mặt tại giải trong màu áo Tập đoàn Lộc Trời và là ứng viên sáng giá cho danh hiệu áo vàng, áo xanh chung cuộc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.