Bắt người chồng tưới xăng đốt vợ ở Hà Nội

03/08/2016 15:41 GMT+7

Ngày 3.8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Quốc Oai (Hà Nội) cho biết đã bắt tạm giam Nguyễn Văn Thành (25 tuổi, trú tại xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai) để điều tra tội Giết người .

Theo cơ quan điều tra, Thành là nghi can đã tưới xăng, đốt vợ mình là chị Nguyễn Thùy Dung (22 tuổi). Sau thời gian dài vợ chồng mâu thuẫn, ngày 9.2.2016 (mùng 2 Tết), Thành đã tưới xăng vào người vợ rồi châm lửa đốt khiến nạn nhân bị bỏng toàn thân.
Dung được người thân đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Đến nay, sau nhiều lần phẫu thuật, tay, mặt và nhiều bộ phận trên cơ thể cô gái trẻ bị biến dạng.
Cơ quan điều tra cho biết thêm, sau khi xảy ra vụ việc, gia đình bị hại không gửi đơn trình báo đến cơ quan công an. Thời gian gần đây, nạn nhân Dung và gia đình đã làm đơn tố cáo, cơ quan điều tra đã bắt tạm giam Thành 4 tháng để điều tra về hành vi Giết người.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện Dung đang sống cùng với mẹ đẻ là bà Phí Thị Duyên (59 tuổi) tại một căn nhà nhỏ ở xã Chàng Sơn, huyện Thạch Thất (Hà Nội). Cuộc sống khá khó khăn vì cô gái này không thể tự mình làm việc.
Dung và Thành cưới nhau vào năm 2011, vợ chồng đã có hai con. Thời gian đầu, Thành tu chí làm ăn nên cuộc sống hòa thuận. Tuy nhiên, thời gian sau, do bạn bè lôi kéo, Thành sa đà vào con đường cờ bạc, sử dụng ma túy khiến tính nết thay đổi. Cũng từ đây, hằng ngày Dung phải chịu những trận đòn roi của chồng.
Không chịu đựng được sự hành hạ của Thành, Dung nhiều lần đề nghị ly dị để có cuộc sống thanh thản. Tuy nhiên, Thành không đồng ý khiến Dung phải đưa con về nhà mẹ đẻ ở huyện Thạch Thất ở.
Đến ngày 9.2, Dung tìm Thành để yêu cầu chồng ký vào đơn ly hôn thì bị chồng tưới xăng đốt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.