Bát nháo dịch vụ tham quan rừng dừa nước Hội An

14/05/2017 07:30 GMT+7

Việc khai thác dịch vụ tham quan rừng dừa nước ở Hội An đang hết sức bát nháo.

Thời gian gần đây, việc khai thác du lịch tại rừng dừa nước rộng 140 ha thuộc xã Cẩm Thanh (TP.Hội An) hết sức bát nháo, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc bảo tồn, đa dạng sinh học tại Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm.
Trong đó, nổi cộm là hoạt động tự phát, mạnh ai nấy khai thác dịch vụ chèo thuyền thúng nên xảy ra tình trạng tranh chấp lối đi, dẫn đến xô xát, gây mất an ninh trật tự làm ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Hội An. Ngoài ra, hoạt động biểu diễn lắc thúng chai phục vụ du khách tràn lan tác động mạnh đến khu vực sinh sản của các loài cá biển, cá sông và sử dụng loa phóng thanh trên thúng, trên thuyền du lịch khiến các loại chim, cò bỏ đi không về tá túc tại rừng dừa nước. Bên cạnh đó, nhiều du khách đến rừng dừa cũng vô tư bẻ cành, bứt đọt khiến dừa nước không phát triển...
Mới đây, UBND TP.Hội An đã giao cho Phòng Thương mại - Du lịch, BQL bảo tồn biển Cù Lao Chàm và UBND xã Cẩm Thanh soạn thảo quy chế phối hợp, giám sát, chọn vị trí để tổ chức các loại hình dịch vụ tham quan khám phá rừng dừa nước cho phù hợp nhằm khai thác hiệu quả kinh tế vừa bảo tồn đa dạng sinh học tại rừng dừa nước. UBND xã Cẩm Thanh cho biết sau khi tuyên truyền, đến ngày 20.6 sẽ xử lý dứt điểm tình trạng sử dụng âm thanh trên thuyền, thúng và các khu du lịch, quản lý thuyền thúng bằng số hiệu, xử lý nghiêm việc ngắt lá dừa, ngâm tre làm ô nhiễm nguồn nước, vứt rác bừa bãi, không mặc áo phao khi đi thuyền và nghiêm cấm hút thuốc khi tham quan rừng dừa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.