Bắt nhóm lâm tặc triệt hạ rừng nguyên sinh

18/06/2020 06:36 GMT+7

Ngày 17.6, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk cho biết đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng xử lý vụ phá rừng nguyên sinh quy mô lớn trên địa bàn H.Krông Bông.

Trước đó, vào đêm 12.6, lực lượng Công an H.Krông Bông bắt quả tang Trần Minh Phúc (32 tuổi), Y Tứ Niê (19 tuổi) và Y Phan Niê (18 tuổi, cùng trú H.Krông Bông) đang khai thác gỗ trái phép tại khu rừng nguyên sinh thuộc tiểu khu 1174, xã Hòa Lễ, H.Krông Bông.
Tại hiện trường có 142 hộp, phách gỗ đã cưa xẻ thuộc các chủng loại thông hai lá, giổi, bạch tùng…; quy tròn 72 m3. Đến ngày 16.6, Công an H.Krông Bông tiếp tục bắt giữ Lê Ngọc Phúc (47 tuổi, trú xã Hòa Phong, H.Krông Bông) là người cầm đầu vụ khai thác lâm sản trên.
Bước đầu, Lê Ngọc Phúc khai nhận trong quá trình khai thác, những người này đã bán được khoảng 5 m3 gỗ xẻ, thu được 70 triệu đồng; số gỗ còn lại đang tập kết tại rừng, chờ vận chuyển thì bị phát hiện, bắt giữ.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.