“Bất ổn” hạt nhân CHDCND Triều Tiên

29/04/2012 03:20 GMT+7

Những hình ảnh mới chụp từ vệ tinh trong khoảng thời gian từ ngày 8.3 - 18.4 cho thấy một đoàn những toa xe khai mỏ đang ra vào tại bãi thử hạt nhân Punggye-ri của CHDCND Triều Tiên, theo AP.

Ngoài ra, nhiều hoạt động khác cũng đang diễn ra tại bãi thử này. Các hình ảnh trên được cung cấp bởi Viện Nghiên cứu Mỹ - Hàn, thuộc ĐH Johns Hopkins. Qua phân tích hình ảnh, các chuyên gia ước tính khoảng 8.000 mét khối đất đá đã được đào lên tại bãi Punggye-ri, vốn là nơi Bình Nhưỡng từng thử hạt nhân vào năm 2006 và 2009.

Các thông tin trên được truyền đi trong bối cảnh giới tình báo Seoul liên tục dự báo miền Bắc sẽ sớm thử nghiệm hạt nhân. Hồi giữa tuần, Đài RT dẫn lời Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Nikolai Macarov thừa nhận Moscow lo ngại chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Tuy nhiên, CHDCND Triều Tiên chưa đưa ra phản ứng nào đối với các thông tin trên.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.