Bắt rùa 15 kg tại hồ Hoàn Kiếm, ‘cần thủ’ bị công an mời lên làm việc

Trần Cường
Trần Cường
16/12/2019 18:42 GMT+7

Người đàn ông bắt cá thể rùa nặng 15 kg tại hồ Hoàn Kiếm (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), có ý định mang về nhà thì bị lực lượng chức năng phát hiện, mời lên làm việc.

Tối 16.12, trao đổi với Thanh Niên, thiếu tá Vũ Thế Cường, Trưởng Công an phường Hàng Trống (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), cho biết đơn vị này đang làm rõ vụ việc một “cần thủ” câu cá thể rùa nặng khoảng 15 kg từ hồ Hoàn Kiếm.
Theo thiếu tá Cường, khoảng 16 giờ chiều cùng ngày, đơn vị tiếp nhận phản ánh từ lực lượng quản lý hồ Hoàn Kiếm về việc một người đàn ông bắt một cá thể rùa lớn từ hồ Hoàn Kiếm, đã đưa người này cùng cá thể rùa lớn về trụ sở để làm rõ sự việc.

"Cần thủ" và tang vật bị lực lượng quản lý hồ Hoàn Kiếm giữ lại

Ảnh CTV

Tại cơ quan công an, "cần thủ" được xác định là anh Thái Hữu Hanh (41 tuổi, trú tại xã Xuân Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An).
“Theo thông tin đơn vị tiếp nhận, anh Hanh dùng cần và câu được con rùa lớn nhưng lại không thừa nhận, chỉ nói là thấy rùa nổi lên và vớt về”, thiếu tá Cường thông tin.
Về hướng xử lý, thiếu tá Cường cho biết, Công an phường Hàng Trống đang phối hợp với lực lượng kiểm lâm để xác định cá thể rùa này có phải động vật quý hiếm không. Nếu thuộc loại quý hiếm sẽ bàn giao cho lực lượng kiểm lâm xử lý.
Bước đầu, Công an phường Hàng Trống nhận định đây không phải “cụ rùa” ở hồ Hoàng Kiếm, bởi “cụ rùa” Hoàn Kiếm mai mềm, còn cá thể rùa lớn, nặng khoảng 15 kg mà “cần thủ” bắt được là rùa mai cứng, nghi là rùa sống trên núi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.