Bắt siêu trộm bệnh viện liên tỉnh

07/06/2019 18:11 GMT+7

Với 3 tiền án và đang bỏ trốn sau khi bị khởi tố, siêu trộm bệnh viện Hồ Duy Khánh tiếp tục 'hành nghề' liên tỉnh.

Ngày 7.6, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.Đà Nẵng di lý Hồ Duy Khánh (34 tuổi, ngụ xã Đại An, H.Đại Lộc, Quảng Nam) về Đà Nẵng để mở rộng điều tra chuyên án siêu trộm ở bệnh viện liên tỉnh.
Trước đó, tại các bệnh viện trên địa bàn TP.Đà Nẵng liên tục xảy ra các vụ trộm với cùng đặc điểm nghi can nên Công an TP.Đà Nẵng giao Phòng Cảnh sát Hình sự lập chuyên án 173K để truy xét.
Quá trình thu thập chứng cứ, đồng thời trích xuất camera an ninh, lực lượng trinh sát xác định nghi can là Hồ Duy Khánh.
Khánh có 3 tiền án trộm cắp tài sản, cụ thể năm 2005 bị TAND Q.Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) tuyên 9 tháng tù, năm 2006 bị TAND Q.Bình Thạnh (TP.HCM) tuyên 18 tháng tù, năm 2008 bị TAND H.Đại Lộc (Quảng Nam) tuyên 18 tháng tù cùng tội danh.
Giữa tháng 12.2017, Khánh vào Bệnh viện Đà Nẵng trộm điện thoại tại phòng 408 và 410. Trong quá trình Công an Q.Hải Châu củng cố hồ sơ, Khánh bỏ trốn và tiếp tục lang thang qua các tỉnh thành sống bằng cách trộm cắp ở bệnh viện.
Hồ Duy Khánh bị bắt, di lý về Đà Nẵng Ảnh: V.T

Tháng 3.2019, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.Đà Nẵng lập chuyên án 173K, đến đầu tháng 6, lực lượng công an phát hiện Khánh lai vãng ở TP.Tam Kỳ nên tung quân truy xét. Chiều 4.6, khi Khánh trộm 2 điện thoại tại Khoa sản và Khoa y học nhiệt đới Bệnh viện đa khoa Quảng Nam thì bị bắt quả tang.

Đến nay, Khánh khai nhận thêm 2 vụ trộm điện thoại tại Bệnh viện Mắt Đà Nẵng vào tháng 1 và tháng 3 vừa qua.Thủ đoạn của Khánh là chọn đầu giờ sáng hoặc giữa trưa, khi bệnh nhân và người nhà ngủ, mất cảnh giác. Và sau mỗi phi vụ thành công ở bệnh viện, Khánh lập tức rời tỉnh thành bằng xe buýt và vài tháng sau mới quay lại để tránh bị phát hiện.

Hiện chuyên án về siêu trộm bệnh viện liên tỉnh đang được tiếp tục mở rộng điều tra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.