Bắt tạm giam chấp hành viên chiếm đoạt tài sản

09/10/2014 01:45 GMT+7

Ngày 8.10, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao cho biết đã thực hiện quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, khám xét, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thành Đoàn (39 tuổi, ngụ tại TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang), chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự H.Châu Thành, tỉnh Tiền Giang về hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Các quyết định và lệnh trên đã được Viện KSND tối cao phê chuẩn. Theo cơ quan tố tụng, từ tháng 6.2011 đến tháng 4.2014, Đoàn thu tổng cộng hơn 900 triệu đồng của hàng chục người phải thi hành án gồm tiền bồi thường, tiền án phí, phí thi hành án nhưng không đưa vào quỹ, mà sử dụng tiêu xài cá nhân.

Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao cũng đang xác minh làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan đến vụ việc này, trong đó có ông Lê Văn Quốc, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự H.Châu Thành.

Thái Sơn - Mai Trâm

>> Lừa người xin việc để chiếm đoạt tài sản
>> Cặp vợ chồng chiếm đoạt hơn 136 tỉ đồng lãnh án
>> Cán bộ huyện bị bắt vì lừa đảo chiếm đoạt tiền của dân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.