Bắt tạm giam nghi can đánh vỡ ruột bé trai 3 tuổi

18/08/2015 06:19 GMT+7

Chiều 17.8, thượng tá Nguyễn Thanh Khiêm, Trưởng công an H.Bàu Bàng (Bình Dương) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Minh Đức (32 tuổi, ngụ TP.HCM) về hành vi cố ý gây thương tích .

Chiều 17.8, thượng tá Nguyễn Thanh Khiêm, Trưởng công an H.Bàu Bàng (Bình Dương) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Minh Đức (32 tuổi, ngụ TP.HCM) về hành vi cố ý gây thương tích.
Theo điều tra, Đức và chị P.T.B.T (27 tuổi, ngụ Tiền Giang) có quan hệ tình cảm, sống chung tại xã Long Nguyên (H.Bàu Bàng) cùng với cháu Lê Văn Hải (3 tuổi, là con riêng của chị T. với anh Lê Văn Long, 32 tuổi, ngụ Tiền Giang).
Chiều tối 16.7, trong lúc đi nhậu về thấy cháu Hải kêu khóc, Đức đã quát mắng nhưng cháu Hải không nghe. Tức giận, Đức đạp vào bụng cháu Hải khiến cháu ngã lăn ra đất. Thấy cháu Hải đau đớn khóc lóc, chị T. (vừa mới sinh con thứ hai được khoảng 1 tháng) ẵm cháu vào phòng ngủ.
Đến sáng 17.7, thấy bụng cháu Hải sưng to, bầm tím nên chị T. đã nhờ người đưa con đến Bệnh viện Bến Cát cấp cứu. Các bác sĩ xác định cháu Hải bị vỡ ruột già nên phải chuyển Bệnh viện đa khoa Bình Dương để phẫu thuật, vá lại đoạn ruột bị vỡ, rửa ổ bụng và nối đường hậu môn ra ngoài, cứu sống cháu bé.
Sau hơn 1 tháng điều trị tại bệnh viện, sức khỏe cháu Hải ổn định và đã xuất viện. Cơ quan điều tra đã tiến hành trưng cầu giám định thương tật, kết quả cháu Hải bị thương tích 41%. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.