Bắt tàu chở 140.000 lít xăng không giấy tờ

28/08/2015 05:13 GMT+7

Khoảng 2 giờ ngày 27.8, lực lượng Cảnh sát biển tại khu vực biển tỉnh Nghệ An đã bắt giữ tàu Tân Xuân-07 do Trần Văn Lân (57 tuổi, ở xã Nghi Tân, TX.Cửa Lò, Nghệ An) làm thuyền trưởng chở khoảng 140.000 lít xăng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Khoảng 2 giờ ngày 27.8, lực lượng Cảnh sát biển tại khu vực biển tỉnh Nghệ An đã bắt giữ tàu Tân Xuân-07 do Trần Văn Lân (57 tuổi, ở xã Nghi Tân, TX.Cửa Lò, Nghệ An) làm thuyền trưởng chở khoảng 140.000 lít xăng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc. 

Sau khi bắt giữ, Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 1 đã ra quyết định tạm giữ phương tiện và số hàng kể trên để tiếp tục điều tra.
Cùng ngày, Cụm cảnh sát đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 1 thuộc Bộ Tư lệnh cảnh sát biển chủ trì phá thành công 2 vụ án về ma túy, bắt giữ 5 người. Cụ thể, khoảng 10 giờ tại khu vực cổng Cảng số 7, P.Minh Khai, Q.Hồng Bàng, Hải Phòng, đội trinh sát đặc nhiệm số 3 đã mật phục bắt quả tang 3 người đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy là Nguyễn Huy Trung (35 tuổi, ở Q.Lê Chân), Nguyễn Văn Hoa (36 tuổi, ở H.Thủy Nguyên), Phạm Đình Hòa (35 tuổi, ở Q.Ngô Quyền, cùng thuộc TP.Hải Phòng), thu giữ 7 gói heroin. Trước đó, lúc 7 giờ 15, tại nhà của Trương Công Thinh (62 tuổi, ở H.An Dương, TP.Hải Phòng), đội đặc nhiệm số 2 phối hợp Công an H.An Dương bắt quả tang Thịnh đang mua bán trái phép chất ma túy với Nguyễn Quốc Huy (49 tuổi, ở Q.Hồng Bàng), thu giữ 1 chai nhựa bên trong chứa 286 ml methadone và 31 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.