Bắt tàu Trung Quốc xâm phạm biển VN

03/04/2016 06:41 GMT+7

Một tàu Trung Quốc vi phạm chủ quyền biển của VN vừa bị BĐBP áp tải về neo đậu tại sông Bạch Đằng (Hải Phòng) để phục vụ điều tra.

Một tàu Trung Quốc vi phạm chủ quyền biển của VN vừa bị BĐBP áp tải về neo đậu tại sông Bạch Đằng (Hải Phòng) để phục vụ điều tra.

Tàu Trung Quốc bị lai dắt về Hải PhòngTàu Trung Quốc bị lai dắt về Hải Phòng
Bộ đội biên phòng (BĐBP) Hải Phòng chiều qua (2.4) cho biết, sau hơn một ngày áp tải, đêm 1.4 BĐBP đã đưa tàu Trung Quốc vi phạm chủ quyền biển của VN cùng các thuyền viên trên tàu từ khu vực huyện đảo Bạch Long Vĩ về neo đậu tại sông Bạch Đằng để phục vụ điều tra.
Theo thông tin ban đầu, lúc hơn 15 giờ ngày 31.3, Đội 1 thuộc Hải đội 2 - BĐBP Hải Phòng trong khi tuần tra đã phát hiện một tàu Trung Quốc đang xâm phạm trái phép chủ quyền biên giới biển VN nên tiến hành bắt giữ.
Tàu mang tên Quỳnh Dương Phổ (có số hiệu 13056), có 3 thuyền viên đều quốc tịch Trung Quốc, thuyền trưởng là Đàm Thủy Dương (38 tuổi, Quảng Đông). Trên tàu vận chuyển khoảng 100.000 lít dầu DO không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, các thuyền viên trên tàu cũng không có bất cứ chứng chỉ chuyên môn nào.
Thuyền trưởng Đàm Thủy Dương bước đầu thừa nhận điều khiển tàu đi vào vùng biển của VN để bán số dầu trên cho các tàu đánh cá Trung Quốc đánh bắt trái phép tại vùng biển của VN.
Biên phòng kiểm tra số dầu không nguồn gốc - Ảnh: Bộ đội Biên phòng cung cấp
Tối qua (2.4), một lãnh đạo TP.Hải Phòng xác nhận thành phố đã nhận được báo cáo của BĐBP Hải Phòng, bước đầu đã chỉ đạo điều tra làm rõ vụ việc, khi có kết quả sẽ có hướng xử lý cụ thể.
Theo nguồn tin của PV Thanh Niên, việc bắt giữ tàu này nằm trong kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát bảo vệ chủ quyền vùng biển, giám sát nghề cá vùng 2 - vùng đánh cá chung vịnh Bắc bộ của Bộ Chỉ huy BĐBP Hải Phòng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.