Bắt thêm nhân viên bảo vệ Công ty địa ốc Alibaba chống đoàn cưỡng chế

Nguyễn Long
Nguyễn Long
29/08/2019 19:04 GMT+7

Thêm một nhân viên bảo vệ của Công ty địa ốc Alibaba bị bắt tạm giam về hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý làm hư hỏng tài sản.

Ngày 29.8, VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam bị can Huỳnh Ngọc Thiện (23 tuổi, quê Gia Lai) - nhân viên bảo vệ của Công ty địa ốc Alibaba, về hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý làm hư hỏng tài sản.
Thiện bị tạm giam 3 tháng để Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều tra làm rõ về hai hành vi trên.

Bị can Tĩnh (cầm đá) cùng các nhân viên bảo vệ đập phá xe của đoàn cưỡng chế ngày 13.6

Ảnh: Nguyễn Long

Trước đó, ngày 27.8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ra lệnh tạm giữ khẩn cấp đối với một nhân viên bảo vệ khác của Công ty địa ốc Alibaba là Phan Quỳnh Long (22 tuổi, quê Gia Lai) cũng để điều tra, làm rõ về hai hành vi trên.

Theo điều tra ban đầu, ngày 13.6, UBND xã Tóc Tiên phối hợp các cơ quan chức năng tiến hành cưỡng chế hành chính bắt buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi thay đổi hiện trạng mục đích sử dụng đất (làm đường trái phép) trên đất nông nghiệp tại “dự án ma” Alibaba Tân Thành Center City 5.

Khoảng 10 giờ cùng ngày, đoàn thi hành quyết định cưỡng chế do ông Thân Đăng Phong, Chủ tịch UBND xã Tóc Tiên, chủ trì việc thi hành cưỡng chế. Khi đưa phương tiện, máy móc đến thực hiện hoạt động tháo dỡ công trình đường xây dựng trái phép thì có khoảng 60 - 70 người, mặc áo có in dòng chữ Công ty địa ốc Alibaba đang tập trung tại khu vực cưỡng chế.

Trong đó, có một số nhân viên Công ty địa ốc Alibaba, gồm Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (24 tuổi, ngụ Tiền Giang), Trần Quốc Tĩnh (24 tuổi, quê Đà Nẵng), Phan Quỳnh Long, Huỳnh Ngọc Thiện và nhiều người khác đã dùng loa hò hét, lời lẽ kích động, lăng mạ, xúc phạm để nhằm mục đích cản trở, chống đối không cho đoàn cưỡng chế thực hiện nhiệm vụ.

Liên quan đến vụ việc này, Công an TX.Phú Mỹ đã khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng và cố ý làm hư hỏng tài sản; đồng thời bắt tạm giam Nguyễn Huỳnh Tú Trinh và Trần Quốc Quốc Tĩnh để điều tra làm rõ về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.

Đến ngày 25.7, Công an TX.Phú Mỹ đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục xử lý.

Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã làm việc với hai bị can Trần Quốc Tĩnh và Nguyễn Huỳnh Tú Trinh.

Căn cứ vào lời khai của hai bị can này, cùng với các tài liệu, chứng cứ, hình ảnh trích xuất từ video quay lại hiện trường, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã xác định thêm nhiều nghi can liên quan, trong đó có Huỳnh Ngọc Thiện và Phan Quỳnh Long.

Tại cơ quan điều tra, Thiện khai nhận đã nghe theo chỉ đạo của Nguyễn Huỳnh Tú Trinh nên cùng đồng bọn chống đối, đập phá xe múc đất của đoàn cưỡng chế tại "dự án ma" của Công ty địa ốc Alibaba.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.