Bắt trùm 'xã hội đen' Út Đáng chuyên bảo kê chợ cá

18/08/2017 15:08 GMT+7

Sáng 18.8, Cơ quan CSĐT Công an Q.Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) đã ký quyết định tạm giữ hình sự Trần Văn Được (còn gọi là Út Đáng), cùng 3 nghi phạm khác để tiếp tục làm rõ hành vi giết người.

Sáng 18.8, Cơ quan CSĐT Công an Q.Ninh Kiều đã ký quyết định khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Được (55 tuổi, ngụ Q.Ninh Kiều), Diệp Tấn Lộc (con nuôi của Được), Trần Hoàng Tú (29 tuổi) và Lê Thanh Sang (23 tuổi, cùng ngụ H.Phong Điền) để tiếp tục làm rõ hành vi giết người.
Theo cơ quan điều tra, khoảng 1 giờ 30 ngày 16.8, 4 người lạ mặt đến tiệm game bắn cá Minh Thiện (đường Nguyễn Văn Cừ, P.An Khánh, Q.Ninh Kiều) dùng hung khí chém 4 người bị thương. Sau khi gây án, 4 người này nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường bằng nhiều hướng khác nhau.
Sau khi nhận được tin báo, Công an TP.Cần Thơ đã khẩn trương thu thập tài liệu, chứng cứ, truy xét vụ việc.
Đến 9 giờ 30 cùng ngày (16.8), lực lượng trinh sát của Công an Q.Ninh Kiều và Phòng PC45 đã bắt được 2 nghi phạm là Trần Hoàng Tú và Lê Thanh Sang sau khoảng 8 giờ gây án.
Lộc, Sang và Tú tại cơ quan công an Ảnh: Công an cung cấp
Qua khai thác nhanh, Tú và Sang thừa nhận cùng tham gia gây án với 2 nghi phạm khác là Út Đáng và Diệp Tấn Lộc. Tuy nhiên, sau khi gây án, Út Đáng và Lộc đã bỏ trốn khỏi địa phương.
Một mũi trinh sát khác tức tốc đến TP.HCM để truy tìm Út Đáng và Lộc. Đến 7 giờ ngày 17.8, lực lượng trinh sát đã bắt được 2 nghi phạm khi đang lẩn trốn tại Q.4.
Tại cơ quan điều tra,  các nghi phạm khai nhận, ngày 16.8, Út Đáng vào tiệm game Minh Thiện chơi và bị thua 3,6 triệu đồng nhưng không có tiền trả nên Được bị anh Trần Thanh Tuấn (49 tuổi, chủ tiệm game) giữ lại.
Sau khi xin ra về để mang tiền đến trả, Được điện thoại cho Lộc cho đàn em đến trả thù. Lộc rủ thêm Sang và Tú cùng Út Đáng mang theo tuýp sắt, côn sắt, mã tấu đến tiệm game Minh Thiện đánh anh Tuấn để trả thù.
Khi đến tiệm game, không gặp anh Tuấn chỉ thấy 4 người bạn của anh Tuấn đang ngồi chơi thì cả nhóm dùng mã tấu xông vào chém 4 người này trọng thương.
Ngoài ra, quá trình truy bắt các nghi phạm gây án, lực lượng trinh sát đã bắt thêm 7 người đang cùng Út Đáng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. 3 người trong số này được giao cho Công an Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ và 4 người còn lại được giao cho Công an Q.4 (TP.HCM) xử lý theo thẩm quyền.
Trong sáng 18.8, tại buổi họp báo với các cơ quan báo chí, đại tá Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an TP.Cần Thơ cho biết Út Đáng là một tay giang hồ cộm cán tại TP.Cần Thơ (có 1 tiền án về tội đánh bạc tại TP.HCM), chuyên báo kê, thu tiền phí bốc vác tại các chợ cá lớn, nhỏ trên địa bàn TP.Cần Thơ.
Thời gian gần đây, Út Đáng tiếp tục “vươn vòi’ bảo kê các tiệm game bắn cá, đồng thời rất  "nghiện" game bắn cá.
Hằng ngày, Út Đáng thường đến các tiệm game chơi, nếu thắng thì ra về, nếu thua thì tìm cách gây chuyện để quỵt nợ. Nếu chủ tiệm game làm khó thì cho đàn em đến đập phá tiệm game, thậm chí dùng hung khí để chém lại nếu bị chống cự.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.