Bắt vụ dùng giấy ăn làm khẩu trang kháng khuẩn cao cấp tại Hà Nội

Chí Hiếu
Chí Hiếu
13/02/2020 17:28 GMT+7

Lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội đã thu nhiều hộp khẩu trang mà lớp vải kháng khuẩn lại được làm bằng giấy ăn tại Công ty TNHH Việt Hàn (Hà Nội).

Kiểm tra xưởng sản xuất của Công ty TNHH Việt Hàn, trụ sở tại thôn Khôn Thôn, xã Minh Cường, huyện Thường Tín, Hà Nội, lực lượng quản lý thị trường Hà Nội đã thu nhiều hộp khẩu trang kháng khuẩn mà lớp vải kháng khuẩn lại được làm bằng giấy ăn do hết nguyên liệu.

Tròn mắt với “công nghệ” dùng giấy vệ sinh làm khẩu trang y tế cao cấp

Chiều 13.2, trao đổi với Thanh Niên, ông Trần Hữu Linh, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường, cho biết lực lượng quản lý thị trường Hà Nội vừa phát giác xưởng sản xuất khẩu trang kháng khuẩn nhưng lớp kháng khuẩn lại được làm bằng giấy ăn.
Theo clip mà vị này cung cấp, lực lượng quản lý thị trường đang lập biên bản với cán bộ kỹ thuật của công ty, trong đó cán bộ công ty thừa nhận đã nhập giấy ăn về để thay cho lớp kháng khuẩn trong khẩu trang y tế mà công ty sản xuất.
Cụ thể, trong dịp Tết Nguyên đán, khi nguyên liệu vải kháng khuẩn đã hết, nhân viên công ty đã nhập giấy ăn (một cuộn to, nặng 40 kg) để sản xuất khoảng 50 hộp khẩu trang, mỗi hộp 50 chiếc khẩu trang kháng khuẩn cao cấp.
Ông Linh cho biết, trước đó, lực lượng đã bắt xe vận chuyển khẩu trang của công ty này trên đường, từ đó lần về xưởng sản xuất của doanh nghiệp. Quản lý thị trường đã đưa sản phẩm này đi kiểm nghiệm, đến ngày 12.2 đã cho kết quả khẩu trang của Công ty TNHH Việt Hàn không đạt chất lượng khẩu trang y tế kháng khuẩn.
Đến sáng 13.2, lực lượng chức năng đã vào tận xưởng kiểm tra và thu thêm một số lượng lớn khẩu trang, trong đó có những thùng khẩu trang được nhân viên công ty thừa nhận dùng giấy thay cho lớp vải kháng khuẩn.
“Tổng số hàng thu được có trị giá hơn 1 tỉ đồng nên khối lượng rất lớn, chúng tôi vẫn chưa kiểm kê xong”, ông Linh cho biết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.