Bắt vụ vận chuyển 4,5 tấn nội tạng hôi thối

09/06/2017 14:52 GMT+7

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển 4,5 tấn nội tạng động vật bốc mùi hôi thối từ Thừa Thiên - Huế ra Lạng Sơn tiêu thụ.

Khoảng 5 giờ ngày 9.6, tổ công tác của Trạm Cảnh sát giao thông Quảng Xương (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa) đang làm nhiệm vụ trên quốc lộ 1A, thuộc địa phận xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) đã phát hiện xe tải, do Nguyễn Văn Dũng (34 tuổi, ngụ tại phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) điều khiển, có dấu hiệu vi phạm luật An toàn giao thông, nên yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính.
4,5 tấn nội tạng động vật đang trong quá trình phân hủy
Tiến hành kiểm tra, lực lượng Cảnh sát giao thông phát hiện chiếc xe trên vận chuyển hàng trăm thùng xốp, bên trong chứa nội tạng động vật như lòng lợn, lòng bò các loại đang trong quá trình phân hủy, bốc mùi hôi thối, không có bất cứ giấy tờ hợp lệ nào. Qua thống kê, tổng trọng lượng số nội tạng trên là 4,5 tấn.
Lực lượng chức năng thống kê số lượng nội tạng
Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế Dũng khai nhận, vận chuyển thuê số hàng trên từ Thừa Thiên Huế đi Lạng Sơn để tiêu thụ. Hiện Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Thanh Hóa đã lập biên bản tạm giữ phương tiện cùng số hàng trên, bàn giao cho Chi cục quản lý thị trường Thanh Hóa xử lý theo thẩm quyền.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.