Bắt vụ vận chuyển pháo lậu qua biên giới

30/01/2013 19:45 GMT+7

(TNO) Sáng 30.1, tại cửa khẩu Lao Bảo (H.Hướng Hóa, Quảng Trị), tổ trinh sát đường biên thuộc Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đã bắt quả tang Khăm Thong (25 tuổi) và Khăm Xúc (18 tuổi, cùng trú bản Ka Rôn, H.Sê Pôn, tỉnh Savanakhet, Lào) đang vận chuyển một bao tải chứa 9 kg pháo.

(TNO) Sáng 30.1, tại cửa khẩu Lao Bảo (H.Hướng Hóa, Quảng Trị), tổ trinh sát đường biên thuộc Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đã bắt quả tang Khăm Thong (25 tuổi) và Khăm Xúc (18 tuổi, cùng trú bản Ka Rôn, H.Sê Pôn, tỉnh Savanakhet, Lào) đang vận chuyển một bao tải chứa 9 kg pháo.

Qua khai thác nhanh, lực lượng chức năng tiếp tục bắt Trương Văn Hợp (33 tuổi) và Nguyễn Hồng Thuần (47 tuổi, cùng trú xã Gia Ninh, H.Quảng Ninh, Quảng Bình).

Khăm Thong và Khăm Xúc cùng tang vật tại cơ quan chức năng
Khăm Thong và Khăm Xúc cùng tang vật tại cơ quan chức năng

Tại cơ quan điều tra, Hợp và Thuần khai nhận từng sang Lào làm ăn rồi mua số pháo trên với giá 400.000 Kip (tiền Lào), sau đó thuê Khăm Thong và Khăm Xúc vận chuyển qua biên giới.

Tin, ảnh: Nguyễn Phúc

>> Phát hiện pháo lậu có nguồn gốc từ Trung Quốc
>> Vận chuyển pháo lậu
>> Mua gần 200 kg pháo lậu để phục vụ... mùa cưới hỏi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.