Bầu Ban chấp hành Đảng bộ TP.Hà Nội nhiệm kỳ 2015 - 2020

01/11/2015 15:21 GMT+7

(TNO) Lúc 3 giờ chiều nay, Hà Nội tiến hành bầu cử Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa 16 nhiệm kỳ 2015 - 2020.

(TNO) Lúc 3 giờ chiều nay, Hà Nội tiến hành bầu cử Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa 16 nhiệm kỳ 2015 - 2020.

dang-bo-ha-noiĐại hội Đảng bộ Hà Nội lần thứ 16
Trong chiều nay, 495 đại biểu có mặt tại hội trường sẽ lựa chọn và bầu ra 75 đồng chí vào Ban Chấp hành Thành ủy khóa 16 nhiệm kỳ 2015 - 2020. Cuối giờ chiều, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 16 sẽ họp hội nghị lần thứ nhất.
Ngày mai 2.11, Đại hội sẽ làm việc tại hội trường, thông qua báo cáo kết quả hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 16 và thảo luận tại hội trường. Chiều cùng ngày, Đại hội sẽ bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng. Ngày 3.11, Đại hội sẽ bế mạc.
Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu, ông Trần Trọng Dực, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy cho biết, tổng số đại biểu chính thức được triệu tập về dự Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16 tính đến thời điểm khai mạc Đại hội là 495 đại biểu, trong đó 67 đại biểu là Thành ủy viên khoá 15 là đại biểu đương nhiên, 428 đại biểu do Đại hội bầu của 60 tổ chức Đảng trực thuộc Thành ủy, thay mặt cho 393.762 đảng viên của Đảng bộ TP.Hà Nội.
Về độ tuổi của các đại biểu, từ 31 - 40 tuổi là 33 đại biểu (tỷ lệ 6,67%); từ 41 - 50 tuổi là 159 đại biểu (32,12%); từ 51 - 60 tuổi là 301 đại biểu (60,81%) và 2 đại biểu trên 61 tuổi (0,4%).
Trước đó, Hà Nội đã chuẩn bị số dư để bầu vào Ban chấp hành khóa mới là 13,5% (theo quy định từ 10 - 15%). Tỷ lệ đổi mới cấp ủy của nhiệm kỳ này theo quy định là 1/3 song Hà Nội đã chuẩn bị trên mức này, đảm bảo đúng quy định của Trung ương. Ban chấp hành khóa 15 cũng chuẩn bị tỷ lệ cán bộ trẻ tham gia ban chấp hành khóa 16 đạt 7,06%, tăng 3,65% so với khóa trước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.