Bầu cử sớm trên đảo Lý Sơn

Sáng 20.5, cử tri các đơn vị vũ trang thuộc khu vực bầu cử số 8 xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) tổ chức bầu cử sớm.

Đúng 7 giờ, hơn 300 cử tri là cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thuộc cơ quan quân sự huyện Lý Sơn, Trạm ra đa 18, Trạm ra đa 550, Tiểu đoàn 1- Lữ đoàn 270 công binh, Cảnh sát biển vùng 2 và Trạm đèn biển Lý Sơn đã có mặt đông đủ tại điểm bầu cử.

Các cử tri tìm hiểu tiểu sử các ứng cử viên trước khi thực hiện quyền bầu cử Ảnh: HIỂN CỪ

Sau khi dự lễ khai mạc, các cử tri đã thực hiện quyền công dân của mình.

Đây là đơn vị bầu cử duy nhất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi được Hội đồng Bầu cử quốc gia đồng ý tổ chức bầu cử sớm nên mọi công tác đảm bảo được chuẩn bị chu đáo.  Vì thế, cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm.

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Ngãi, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và HĐND các cấp được chuẩn bị chu đáo, đồng bộ, đúng quy trình và thời gian quy định của T.Ư.

Toàn tỉnh có 3 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội để bầu 7 đại biểu Quốc hội; 19 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh để bầu 55 đại biểu HĐND tỉnh; 153 đơn vị bầu cử cấp huyện, thành phố để bầu 468 đại biểu; 1.307 đơn vị cấp xã để bầu 8.023 đại biểu HĐND cấp xã, phường, thị trấn. Trong đợt bầu cử lần này, Quảng Ngãi có hơn 944.000 cử tri.

Ngày 20.5, hai tàu 636 và 624 (Bộ Tư lệnh Vùng II Hải quân) đã mang hai thùng phiếu của cử tri thực hiện bầu cử sớm trên biển về tới đất liền.
Trước đó, ngày 2.5, tại cầu cảng Lữ đoàn 171 (TP.Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu), hai tàu trên đã xuất cảng mang theo các tài liệu (thùng phiếu, văn phòng phẩm, cũng như danh sách các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND hai cấp…) đến các nhà giàn DK và các tàu, thuyền đang làm nhiệm vụ trên biển để tổ chức bỏ phiếu sớm.
Mang hòm phiếu vào đất liền Ảnh: Nguyễn Long

Theo đại tá Lê Đình Việt, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Vùng II Hải quân, Tổ trưởng Tổ bầu cử trên biển, trong suốt hành trình trên biển đến các điểm bỏ phiếu, Tổ bầu cử luôn thực hiện công tác giám sát, kiểm tra thường xuyên các phiếu bầu, tài liệu vật phẩm, đảm bảo quy trình bầu cử được thực hiện nghiêm túc và bảo mật tuyệt đối.
Đại tá Trương Công Thế, Phó Chính ủy Bộ tư lệnh Vùng II Hải quân cho biết: “Toàn bộ công tác bầu cử chúng tôi thực hiện theo luật định, riêng công tác bảo vệ thùng phiếu trên biển đảm bảo tính bảo mật và được các lực lượng bảo vệ niêm phong một cách an toàn tuyệt đối”.
Sau khi tiếp nhận những lá phiếu đầu tiên của cử tri trên biển vào đất liền, Tổ bầu cử số 2 (TP.Vũng Tàu) tiếp tục bảo quản và bàn giao cho Ủy ban bầu cử địa phương vào ngày 22.5 tới.

tin liên quan

Bầu cử nơi đảo xa
Không giống như ở đất liền, quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 được phép tổ chức bầu cử Quốc hội khóa 14 và Hội đồng nhân dân các cấp (nhiệm kỳ 2016-2021) trước 1 tuần.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.