Bầu cử Tổng thống Mỹ: Bà Hillary Clinton giành chiến thắng quan trọng

05/03/2008 14:23 GMT+7

Ứng cử viên của đảng Dân chủ Hillary Clinton đã giành chiến thắng rất quan trọng tại bang Ohio ngày 4.3, làm sống lại giấc mơ trở thành nữ tổng thống Mỹ đầu tiên của cựu Đệ nhất phu nhân. Trước đó, bà Clinton cũng vượt qua đối thủ Barack Obama tại bang nhỏ Rhode Island, chấm dứt chuỗi thất bại liên tiếp tại 12 cuộc bầu cử sơ bộ.

Ông Obama giành được chiến thắng tại bang Vermon trong khi cuộc đua tại bang Texas đang "bất phân thắng bại".

Với 55 khu vực bầu cử ở Ohio đã được kiểm phiếu, bà Clinton đang dẫn trước với tỷ lệ 58% số phiếu ủng hộ, so với 40% của ông Obama. Thắng lợi này thực sự đã tiếp nguồn sinh lực mới cho chiến dịch tranh cử của bà Clinton, đồng thời báo hiệu một vòng đấu mới hết sức quyết liệt giữa hai ứng cử viên để hướng tới cuộc bầu cử tại bang Pennsylvania vào ngày 22.4 tới.

Bên phía đảng Cộng hòa, với chiến thắng tại cả bốn bang, Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa John McCain đã hoàn tất cuộc trở lại "phi thường" của một ứng cử viên tổng thống thất bại ngay từng vòng sơ bộ 8 năm về trước và mới 8 tháng trước đây còn tưởng như đã hết hy vọng chạy đua vào Nhà Trắng một lần nữa.

Chiến thắng tại các bang Texas, Ohio, Vermon và Rhode Island đã đem lại cho ông McCain tổng cộng 256 ghế đại biểu, nâng tổng số ghế đại biểu ủng hộ ông lên 1.351, trong khi chỉ cần 1.191 ghế để được đề cử làm ứng cử viên tổng thống chính thức của đảng Cộng hòa.

Trong khi đó, đối thủ còn lại duy nhất của ông McCain bên phía đảng Cộng hòa, cựu Thống đốc bang Arrkansas, Mike Huckabee đã tuyên bố rút khỏi cuộc chạy đua vào Nhà Trắng sau khi tiếp tục thất bại tại 4 bang bầu cử ngày 4.3.

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.