Bầu cử Tổng thống Nga: Kết quả sơ bộ sẽ có trong hôm nay

03/03/2008 00:26 GMT+7

Hôm qua, người dân Nga đã đi bỏ phiếu bầu chọn tổng thống của mình trong số 4 ứng cử viên.

Trong cuộc bầu cử tổng thống Nga lần thứ năm này, thời gian bỏ phiếu kéo dài từ 8 giờ đến 20 giờ địa phương. Vì chênh lệch múi giờ, cử tri ở Kamchatka thuộc vùng Viễn Đông và vùng tự trị Chukotka là những người đi thực hiện quyền công dân sớm nhất. Theo Hãng tin Reuters, mặc dù gió lốc và bão tuyết hoành hành vài ngày gần đây song tất cả 203 điểm bầu cử ở khu Kamchatka đã được mở theo đúng kế hoạch. Trước đó, chính quyền địa phương đã phải huy động mọi lực lượng để dọn sạch tuyết trên những đường phố dẫn đến điểm bầu cử. Sau đó vài giờ, lần lượt các địa phương khác trên cả nước Nga cũng mở cửa chào đón cử tri. Do Nga có 11 múi giờ nên cử tri tỉnh Kaliningrad ở vùng cực Tây nước Nga là những người sau cùng đi bỏ phiếu.

Oliga Alexandra, một phụ nữ 52 tuổi, là người đầu tiên cầm lá phiếu tại điểm bầu cử số 64 ở Kamchatka phấn khởi nói với Hãng tin AFP: "Tôi hy vọng tổng thống mới sẽ đem lại nhiều cải cách cho đất nước và làm cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn". "Tôi thích các chính sách của Putin và hy vọng (Medvedev) sẽ tiếp tục theo đuổi chúng", một ngư dân địa phương tại thành phố Petropavlovsk-Kamchatsky phát biểu với AFP. Người dân Nga phải chọn một trong 4 ứng viên là Dmitry Medvedev của đảng Nước Nga thống nhất, Chủ tịch đảng Cộng sản Gennady Zyuganov, Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do Vladimir Zhirinovsky và Andrei Bogdanov - Thủ lĩnh đảng Dân chủ. Muốn thắng, các ứng viên phải đạt từ 50% số phiếu trở lên. Nếu không thì hai người đứng đầu sẽ vào tranh vòng sau, được tổ chức 3 tuần sau đó.

Theo Hãng tin ITAR-Tass của Nga, tổng cộng 5,2 tỉ rúp (khoảng 221 triệu USD) đã được chi cho cuộc bầu cử này, bao gồm cả chi phí vòng hai. Có 108.947.000 cử tri đủ tư cách bỏ phiếu, trong đó 1,6 triệu người đã đăng ký tại các đại sứ quán, cơ quan lãnh sự Nga ở nhiều nước trên thế giới. Tổng cộng có 96.300 điểm bầu cử, kể cả 364 điểm bầu cử tại 142 nước trên thế giới. Ông Vladimir Churov, Chủ tịch Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC), khẳng định kết quả sơ bộ sẽ được công bố trước 10 giờ ngày 3.3 (giờ Moscow, tức 14 giờ cùng ngày tại Việt Nam). Và bốn ngày sau, ngày 7.3, sẽ có kết quả cuối cùng. Mặc dù không đặt ngưỡng tối thiểu cho tỷ lệ cử tri đi bầu cử nhưng CEC dự đoán tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu sẽ đạt gần 70%.

An ninh đã được thắt chặt cao trong ngày bầu cử với 450.000 cảnh sát và binh sĩ đã được triển khai tại các điểm bỏ phiếu, theo ITAR-Tass. Thế nhưng, hôm qua cũng đã xảy ra hai vụ nổ bom nhằm vào xe cảnh sát ở thị trấn Khasavyurt, gần biên giới với Chechnya thuộc Nga.

Châu Yên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.