Bầu Đức: '2 năm nữa, lứa Công Phượng sẽ tiến bộ vượt bậc'

12/12/2015 10:53 GMT+7

Đây không phải là lần đầu tiên người hâm mộ nghe về kế hoạch của bầu Đức để giúp bóng đá Việt Nam phát triển. Trong hơn 10 năm qua, ông bầu máu bóng đá này luôn nghĩ trước, làm trước những việc thiết thực cho bóng đá Việt Nam...

Đây không phải là lần đầu tiên người hâm mộ nghe về kế hoạch của bầu Đức để giúp bóng đá Việt Nam phát triển. Trong hơn 10 năm qua, ông bầu máu bóng đá này luôn nghĩ trước, làm trước những việc thiết thực cho bóng đá Việt Nam...

Bầu Đức luôn nghĩ đến sự phát triển của bóng đá Việt Nam - Ảnh: Bạch Dương

Trong buổi ký hợp đồng cho Tuấn Anh đến với Yokohama FC, bầu Đức liên tục nhắc đi, nhắc lại mục đích của mình: “Không chỉ Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường, mà tôi còn đang xúc tiến cho nhiều cầu thủ khác ra đi. Tôi hết mình làm những việc này vì mong muốn nâng chất đội tuyển bóng đá Việt Nam trong tương lai. Chơi bóng ở các CLB đẳng cấp hơn, ở các giải đấu chất lượng hơn, chắc chắn các cầu thủ của tôi sẽ học hỏi được rất nhiều điều để tiến bộ, để quay trở về phục vụ đất nước Việt Nam.

Tôi tin rằng chỉ sau một hai năm, các cầu thủ Công Phượng, Tuấn Anh sẽ tiến bộ vượt bậc để khi được gọi khoác áo tuyển Việt Nam, họ sẽ góp phần giúp đội tuyển Việt Nam mạnh lên”.

Đây không phải là lần đầu tiên người hâm mộ nghe về kế hoạch của bầu Đức để giúp bóng đá Việt Nam phát triển. Trong hơn 10 năm qua, ông bầu máu bóng đá này luôn nghĩ trước, làm trước những việc thiết thực cho bóng đá Việt Nam. Đó là việc mời 'Zico Thái' Kiatisak về khoác áo HAGL giúp V-League sôi động, mạnh dạn mở học viện với mong muốn bóng đá Việt Nam vượt qua Thái Lan…

Bầu Đức cũng đau đáu chuyện Việt Nam chưa thể đoạt HCV môn bóng đá nam, khiến hàng triệu người hâm mộ cứ chờ đợi hết SEA Games này đến SEA Games khác.

Thời gian gần đây, ông đã đề ra phương án tập trung một đội tuyển trẻ vững mạnh lấy HAGL làm nòng cốt và tuyển thêm các cầu thủ giỏi của nhiều CLB khác, cho thi đấu liên tục để có thể nhắm đến chức vô địch SEA Games 2017. Nhưng tính toán của ông không thành hiện thực vì còn vướng mắc một số ý kiến bất đồng từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF).

Bầu Đức tại buổi lễ ký kết hợp đồng với CLB Yokohama FC - Nhật Bản - Ảnh: Bạch Dương

Không làm được điều đó, bầu Đức lại tính ngay con đường khác, đó là cho cầu thủ của mình đi du học. Điều này thì không ai cản được bầu Đức vì quân của ông có thực tài và ông có toàn quyền quyết định.

Hy vọng các cầu thủ HAGL được cho đi sẽ nỗ lực để trưởng thành, cứng cáp hơn nhằm góp công, góp sức cho đội tuyển quốc gia mạnh lên như mong ước của bầu Đức.

Cho đi tất cả các trụ cột, bầu Đức chấp nhận HAGL giảm sức hút ở V-League, nhưng theo ông lý giải, lợi ích của CLB luôn đặt dưới quyền lợi quốc gia.

Một lần nữa, người hâm mộ Việt Nam lại thán phục về cách nghĩ và cách làm của bầu Đức. Hy vọng, VFF cũng nhìn thấy những việc tương tự, chứ không mãi “ăn xổi, ở thì” để người hâm mộ Việt Nam có thể vui sướng khi đội bóng của chúng ta xuất trận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.