Bảy điều ít biết về địa điểm diễn ra hội nghị Mỹ - ASEAN

16/02/2016 14:06 GMT+7

Các lãnh đạo khối ASEAN lần đầu tiên có cuộc họp thượng đỉnh 2 ngày (15-16.2) tại Mỹ, do Tổng thống Barack Obama chủ trì. Tuy nhiên, cuộc họp không diễn ra tại thủ đô Washington mà ở khu Sunnylands, bang California.

Các lãnh đạo khối ASEAN lần đầu tiên có cuộc họp thượng đỉnh 2 ngày (15-16.2) tại Mỹ, do Tổng thống Barack Obama chủ trì. Tuy nhiên, cuộc họp không diễn ra tại thủ đô Washington mà ở khu Sunnylands, bang California.

Tổng thống Obama đón tiếp Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại trung tâm hội nghị ở Sunnylands, Rancho Mirage sáng 16.2.2016 (giờ VN) tham dự hội nghị Mỹ-ASEAN - Ảnh: clip của Bộ Ngoại giao MỹTổng thống Obama đón tiếp Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại trung tâm hội nghị ở Sunnylands, Rancho Mirage sáng 16.2.2016 (giờ VN) tham dự hội nghị Mỹ-ASEAN - Ảnh: clip của Bộ Ngoại giao Mỹ
Khu nghỉ dưỡng này rộng 81 hecta, không chỉ là nơi đón tiếp các quan chức ngoại giao của Tổng thống Obama mà còn là nơi ông thường đến nghỉ ngơi, choi golf.
Đây cũng là nơi cựu tổng thống Richard Nixon ẩn mình sau khi tuyên bố từ chức vào năm 1973. Tổng thống Ronald Reagan cũng nhiều lần đón năm mới tại đây, theo Straits Times ngày 15.2.
1. Địa điểm: Khu nghỉ dưỡng Sunnylands nằm tại thành phố Rancho Mirage, gần thành phố Palm Springs, bang California. Nơi này cách thành phố Los Angeles khoảng 188 km về phía đông.
2. Người xây dựng: Khu Sunnylands được ông Walter Annenberg và vợ Leonore xây dựng năm 1966. Ông Walter là một tỉ phú, nhà xuất bản, nhà từ thiện và nhà ngoại giao. Nhà Annenberg dùng khu Sunnylands làm nơi nghỉ đông, giải trí cho các đời tổng thống, quan chức cao cấp chính phủ Mỹ, người nổi tiếng và người của các hoàng tộc thế giới.
Vợ chồng Annenberg đã trao lại nơi này để các đời tổng thống và quan chức cấp cao Mỹ dùng làm nơi tổ chức các hoạt động ngoại giao quốc tế. Từ năm 2012, Sunnyland còn được mở cửa cho du khách tham quan.
Trung tâm Sunnylands, nơi diễn ra hội nghị Mỹ-ASEAN - Ảnh: ReutersTrung tâm Sunnylands, nơi diễn ra hội nghị Mỹ-ASEAN - Ảnh: Reuters

3. Những nhân vật nổi tiếng từng đến đây: Khu nghỉ dưỡng này có 22 phòng ngủ trong các khu nhà rộng hơn 2.300 m2 cho khách mời, 3 khu nhà. Có 8 tổng thống Mỹ đã từng đến đây gồm Dwight Eisenhower, R. Nixon, Gerald Ford, R. Reagan, George H. W. Bush, George W. Bush, Bill Clinton và Barack Obama.
Ông Obama đến đây lần đầu khi đón tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào năm 2013. Năm 2014, Tổng thống Obama gặp Vua Abdullah II của Jordan tại đây.
Vào thời hoàng kim, gia đình Annenberg tổ chức tiệc cuối năm tại đây với nhiều khách mời nổi tiếng như gia đình tổng thống Reagan, Nữ hoàng Elizabeth II, diễn viên hài Bob Hope, vũ công Fred Astaire, diễn viên Ginger Rogers, nhà văn Truman Capote. Ca sĩ Frank Sinatra cưới vợ thứ tư Barbara vào năm 1976 tại Sunnylands.
4. Làm gì ở đây? Tổng thống Obama đã đến đây trước thềm hội nghị Mỹ - ASEAN 2 ngày để chơi golf. Sân golf 9 lỗ tại Sunnylands là một trong những sân golf tốt nhất ở Mỹ. Tại Sunnylands còn có 11 hồ nước, một sân quần vợt, một hồ bơi, nhiều đường dành cho người đi bộ và một khu vườn với đủ loại cây ở vùng hoang mạc.
Có nhiều tác phẩm nghệ thuật được trưng bày tại đây gồm bức điêu khắc Eve và Eternal Spring của nghệ sĩ Rodin. Bộ sưu tập đồ sộ của nhà Annenberg theo trường phái ấn tượng được trao từ thiện cho bảo tàng nghệ thuật Metropolitan, nhưng các bản sao kỹ thuật số vẫn được giữ tại đây.
Trong phòng kỷ niệm treo nhiều ảnh của những người đến thăm nơi đây và 40 tấm thiệp Giáng sinh của Nữ hoàng Elizabeth II. Cả khu Sunnylands bị đóng cửa đến ngày 20.2 để phục vụ hội nghị Mỹ-ASEAN.
Sân golf tại Palm Springs nhìn từ chuyên cơ Không lực 1 của Tổng thống Mỹ - Ảnh: ReutersSân golf tại Palm Springs nhìn từ chuyên cơ Không lực 1 của Tổng thống Mỹ - Ảnh: Reuters

5. Tại sao lại chọn Sunnylands? Các nhà phân tích cho rằng chính quyền Obama xem hội nghị ASEAN cũng quan trọng như lần đón tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Tom Donilon cho rằng với quan điểm của một nhà lãnh đạo, Tổng thống Obama xem đây như là một vinh dự khi mời khách đến Sunnylands, nó mang một dấu ấn toàn cầu.
Đây cũng là nơi các nhà lãnh đạo có thể xây dựng mối quan hệ gần gũi hơn, khác biệt so với quan hệ chính thống khi gặp gỡ tại thủ đô Washington.
Nhà bình luận Tommy Koh của tờ Straits Times cho rằng, các nhà lãnh đạo Mỹ và ASEAN có thể chia sẻ những quan điểm về các vấn đề cấp bách của thế giới một cách cởi mở, thật lòng hơn tại Sunnylands.
Tổng thống Mỹ Barack Obama (giữa) phát biểu trong phiên khai mạc hội nghị sáng 16.2 (giờ VN) - Ảnh: Reuters

6. Những chủ đề chính: Hội nghị dự kiến tập trung vào vấn đề kinh tế và thương mại, gồm thoả thuận TPP. Bên cạnh đó là các vấn đề về tự do hàng hải tại Biển Đông.
7. Nơi ở của Tổng thống Obama sau khi mãn nhiệm? Kể từ năm 2013, Tổng thống Obama đã đến Sunnylands 6 lần, cả chính thức lẫn không chính thức. Khi đệ nhất phu nhân Michelle Obama đến đây năm 2014, nhiều lời đồn đoán cho rằng gia đình Obama đang tìm một nơi ở Rancho Mirage để sống sau khi rời Nhà Trắng.
Thị trưởng thành phố Palm Springs đã gặp Tổng thống Obama hôm 13.2 và khuyến khích tổng thống mua nhà tại đây. Cựu tổng thống Ford và Eisenhower cũng từng nghỉ hưu tại đây.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.