'Bẫy' người cao tuổi làm bảng vinh danh với giá cao

26/09/2024 16:05 GMT+7

Thời gian qua, nhiều người ở H.Đăk Glei (Kon Tum) rất bức xúc vì cha mẹ, người cao tuổi bị dụ dỗ, 'bẫy' làm bảng vinh danh.

Tưởng miễn phí nhưng làm xong phải nộp tiền

Theo chị Y Bay (ở thôn Đăk Bể, xã Mường Hoong, H.Đăk Glei), ngày 20.9, ông A Đê (76 tuổi - cha chị Y Bay) phải đóng 600.000 đồng cho Công ty TNHH in ấn Anh Thi để nhận về bảng vinh danh người cao tuổi. Vì không có tiền, ông A Đê nhờ con cái đóng góp hộ.

'Bẫy' người cao tuổi làm bảng vinh danh với giá cao- Ảnh 1.

Ông A Đê làm bảng vinh danh với giá 600.000 đồng

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Ông A Đê cho biết, vài ngày trước, được sự giới thiệu của Chi hội người cao tuổi thôn Đăk Bể, Công ty TNHH in ấn Anh Thi cử người về thôn để họp dân. Những người cao tuổi trong thôn được phát giấy mời đích danh đến nhà rông của thôn để họp.

Tại cuộc họp, nhân viên công ty đề nghị làm thẻ hội viên cho người cao tuổi. Ngoài làm thẻ miễn phí, công ty còn làm thêm bảng vinh danh cho người cao tuổi. Nhân viên công ty lấy thông tin cá nhân, chụp hình thẻ và chụp lại căn cước công dân của từng người.

Vài ngày sau, nhân viên công ty trở lại để giao thẻ hội viên và bảng vinh danh người cao tuổi, đồng thời thu mỗi người 600.000 đồng.

"Họ nói là ai làm thì làm, không làm thì thôi, không ép buộc, nhưng lại nói là trong quy định hội người cao tuổi là phải làm. Các cụ sợ ảnh hưởng nên phải chụp hình. Mà chụp hình là đồng nghĩa với việc đồng ý làm bảng vinh danh. Tôi không đồng tình với cách làm này của công ty. Nếu như đối với những người già, hoàn cảnh khó khăn thì biết lấy đâu ra tiền để trả", chị Y Bay bức xúc.

Không chỉ ở xã Mường Hoong, Công ty TNHH in ấn Anh Thi còn cử người đến họp, làm bảng vinh danh cho người dân tại nhiều xã khác. Bà Y Chóc (62 tuổi, ở thôn 14A, xã Đăk Pek) cho biết, ngày 18.9, bà cũng được Công ty TNHH Anh Thi gửi giấy mời đích danh đến họp tại hội trường thôn. Tại cuộc họp, công ty cũng đề nghị làm bảng vinh danh nhưng bà Chóc không đồng ý vì lý do đã làm bảng vinh danh từ 2 năm trước.

"2 năm trước cũng có một đơn vị đến làm bảng vinh danh cho vợ chồng tôi. Lúc đầu cứ ngỡ là làm miễn phí. Nhưng đến khi nhận về bảng vinh danh đơn vị nọ yêu cầu vợ chồng tôi phải đóng 800.000 đồng. Không có tiền nên vợ chồng tôi phải nhờ con cái đóng hộ", bà Chóc nói.

'Bẫy' người cao tuổi làm bảng vinh danh với giá cao- Ảnh 2.

Gia đình ông A Ban (thôn Đăk Bể, xã Mường Hoong) có hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn bị dụ làm bảng vinh danh

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Yêu cầu công an ngăn chặn

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông A Cẩm, Phó chủ tịch UBND xã Mường Hoong, cho biết đã nắm được vụ việc và đang cho rà soát những người cao tuổi bị dụ dỗ làm bảng vinh danh. Cũng theo ông Cẩm, công ty nói trên khi về địa phương làm việc không thông qua UBND xã Mường Hoong.

Còn ông Phạm Khắc Nghĩa, Phó chủ tịch UBND xã Đăk Pek, xác nhận Công ty TNHH Anh Thi có về địa phương vào ngày 18.9. Tuy nhiên, công ty không thông qua xã mà được hội người cao tuổi huyện giới thiệu về các thôn, làng.

"Người của công ty lợi dụng việc các cụ tuổi cao, nhận thức hạn chế nên dụ dỗ làm bảng vinh danh với giá cao. Ngay khi phát hiện vụ việc, chúng tôi đã yêu cầu công an vào cuộc ngăn chặn tình trạng này. Ngoài ra, xã cũng tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân đề cao cảnh giác đối với những người lạ đến địa bàn họp dân nhưng không thông qua chính quyền địa phương", ông Nghĩa nói.

'Bẫy' người cao tuổi làm bảng vinh danh với giá cao- Ảnh 3.

Công ty TNHH Anh Thi gửi giấy mời cho người dân

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Theo nguồn tin của PV Thanh Niên, ngày 5.9, Hội Người cao tuổi H.Đăk Glei đã gửi văn bản giới thiệu Công ty TNHH Anh Thi đến làm việc tại các xã, thị trấn trên địa bàn.

Theo văn bản này, Hội Người cao tuổi H.Đăk Glei được Công ty TNHH in ấn Anh Thi (có địa chỉ tại 21 Trần Bình Trọng, P.Thống Nhất, TP.Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk) tặng 5 triệu đồng. Hội người cao tuổi xã, thị trấn sẽ được công ty tặng 600.000 đồng, tặng 1 đôi "giày cấp tá" cho mỗi cụ là chủ tịch, phó chủ tịch, chi hội trưởng các chi hội...

Ngày 26.9, ông Lê Viết Nam, Chủ tịch UBND H.Đăk Glei, cho biết đã yêu cầu Phòng LĐ-TB-XH huyện này phối hợp cùng các xã xác minh, làm rõ vụ việc nói trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.