Bayern hưởng lợi từ sai lầm của trọng tài

13/09/2015 11:16 GMT+7

(TNO) Trọng tài Knut Kircher, người quyết định thổi phạt đền Augsburg ở phút 90 giúp Bayern Munich lội ngược dòng ngoạn mục trong trận đấu đêm qua 12.9 (giờ VN) đã thừa nhận ông đã sai lầm.

(TNO) Trọng tài Knut Kircher, người quyết định thổi phạt đền Augsburg ở phút 90 giúp Bayern Munich lội ngược dòng trong trận đấu đêm qua 12.9 (giờ VN) đã thừa nhận ông đã sai lầm.

HLV Weinzierl đã phải vào tận sân để phản đối trọng tài Kircher - Ảnh: Reuters
Ở vòng đấu thứ 4 diễn ra đêm qua, Thomas Muller ghi được bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 cho đội chủ nhà Bayern Munich từ một quả phạt đền ở những phút cuối trận giúp đội chủ nhà duy trì mạch thắng liên tiếp 4 trận.
Quyết định chỉ tay vào chấm phạt đền của trọng tài Kircher được huấn luyện viên Markus Weinzierl của Augsburg mô tả như là một "trò đùa" và một "thảm họa" ập xuống đầu đội bóng của ông. 
Trong pha bóng đó, Markus Feulner va chạm và Douglas Costa đã ngã lăn quay trong vòng cấm địa. Và sau khi xem lại băng ghi hình, trọng tài Knut Kircher đã thấy quyết định của mình quá khắc nghiệt.
"Nếu có điều gì bất thường xảy ra trên sân thì các trọng tài biên sẽ báo cho tôi ngay. Trong trường hợp này, họ đã bị Costa thuyết phục rằng đó là một pha phạm lỗi. Góc nhìn của tôi không tốt nên tôi phải quuyết định như vậy dựa vào các trợ lý", Kircher nói với báo giới trong cuộc họp báo.
Dù gì thì kết quả cũng đã được công nhận, Bayern Munich đã hưởng lợi từ sai lầm của trọng tài, còn Augsburg chỉ nhận được một lời xin lỗi: "Sau khi xem lại băng, tôi thừa nhận mình đã sai lầm. Augsburg mất điểm vì sai sót này, chúng tôi xin lỗi".
Một lời xin lỗi muộn màng nhưng có còn hơn không. Ít ra khi nghe Thomas Muller nói với báo chí, các cầu thủ Augsburg cũng cảm thấy đỡ ấm ức: "Tất nhiên Feulner có ngăn chặn Costa. Nhưng tình huống đó không rõ ràng, theo tôi là 50-50".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.