Bayern Munich hãi hùng vụ CĐV bị băng đảng bịt mặt tấn công ở Hy Lạp

24/10/2019 19:29 GMT+7

CLB Bayern Munich hôm 23.10 đã khiếu nại UEFA sau vụ hàng loạt người hâm mộ phải nhập viện do bị tấn công bởi một băng đảng côn đồ trong trận đấu trên sân Olympiakos (Hy Lạp) thuộc giải vô địch trẻ các CLB châu Âu (UEFA Youth League) dành cho lứa tuổi U.19.

Theo AFP, trận đấu giữa chủ nhà U.19 Olympiakos và Bayern Munich diễn ra tại Athens (Hy Lạp) vào hôm 22.10. Cảnh sát địa phương cho biết, khi trận đấu đang diễn ra thì khoảng 80 người đã đến Trung tâm thể thao Rentis ở Piraeus (nơi diễn ra trận đấu) trên 40 xe tay ga. Khoảng 30 người trong số này bịt mặt hoặc đội mũ bảo hiểm đã xâm chiếm sân và tấn công người hâm mộ của Bayern Munich bằng gậy, vật cứng...
Vụ việc xảy ra ở phút 84 khi Bayern Munich đang dẫn 4-0 và trận đấu buộc phải bị hủy bỏ trước sự hung tợn của nhóm người trên. Vụ tấn công đã khiến 6 CĐV của Bayern Munich và 1 nhân viên bảo vệ sân bị thương. Hai trong số những CĐV của đội khách đã được đưa đến bệnh viện để điều trị khẩn cấp, trong khi cảnh sát có mặt tại sân bất lực trước sự hung hãn của nhóm người trên. Vì vậy, sau sự cố, các cầu thủ U.19 Olympiakos đã lên khán đài và xin những người hâm mộ Bayern Munich tha thứ.

Nhóm côn đồ hầu hết bịt mặt hoặc đội mũ bảo hiểm khi tấn công vào sân

CHỤP MÀN HÌNH

“Olympiakos FC lên án về hành động côn đồ tại Trung tâm thể thao Rentis trong trận đấu. Những kẻ như vậy không có chỗ đứng trong gia đình Olympiakos và không liên quan gì đến Olympiakos”, một tuyên bố từ CLB Olympiakos cho hay. Trong khi đó, truyền thông địa phương cho biết chính phủ và cảnh sát sẽ điều tra sự cố vì "làm xấu hình ảnh Hy Lạp trong cộng đồng quốc tế”.
Một phát ngôn viên của UEFA cho biết sẽ tiến hành xem xét để đưa ra án phạt nhằm “đảm bảo sự cố tương tự không xảy ra nữa”. Theo CLB Bayern Munich, 3 CĐV của Đức cần được điều trị chấn thương, nhưng sau đó “may mắn đã rời bệnh viện”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.