Bayern Munich vào chung kết Champions League, chiến tích của ‘kẻ thế vai’ Hansi Flick

Tây Nguyên
Tây Nguyên
20/08/2020 05:36 GMT+7

Hợp lý, hài hòa, sáng suốt và “lắm lời” chính là điều giúp HLV Hansi Flick trở thành kẻ thế vai đắng cấp khi đưa Bayern Munich hướng đến cú ăn ba ở mùa này sau khi “Hùm xám” đánh bại Lyon 3-0 để lọt vào chung kết Champions League .

Nhậm chức vào tháng 11 năm ngoái, nhưng HLV Flick đã nhận được nhiều lời khen của các cầu thủ Bayern Munich. “Ông ấy đã thay đổi rất nhiều thứ. Ông ấy đã mang đến một khía cạnh chiến thuật mới và cả tâm lý, đó là điều tạo nên sự khác biệt ngày hôm nay. Ông ấy đã giải quyết các vấn đề của chúng tôi ngay khi đến. Ông ấy là một HLV giỏi, người nói rất nhiều với các cầu thủ của mình và mang lại rất nhiều sự tự tin", Corentin Tolisso, nhà vô địch thế giới, cho biết.

HLV Flick (giữa) đang mang lại cho Bayern Munich một sức sống mới

AFP

Trong bóng tối của Joachim Loew

Khi Niko Kovac bị Bayern Munich sa thải vào tháng 11.2019, Flick mới chỉ là trợ lý cho chiến lược gia người Croatia được 3 tháng và ở tuổi 54, ông chưa bao giờ làm HLV trưởng của một đội chuyên nghiệp. Kinh nghiệm của Flick ở cấp độ cao nhất chỉ giới hạn trong 8 năm làm trợ lý cho Joachim Loew ở tuyển Đức, với chức vô địch World Cup 2014 tại Brazil, và lẩn khuất dưới cái bóng của "Jogi" (biệt danh của HLV Loew) lôi cuốn.
Bị hoài nghi với tư cách là HLV tạm quyền, Flick dường như chỉ muốn đảm nhận vai trò trong thời gian ngắn để chờ Bayern tìm kiếm nhà cầm quân hàng đầu kế nhiệm Kovac. Chiến lược gia người Croatia đã bị sa thải khi áp dụng lối chơi của toàn đội trở nên rập khuôn, không có hồn. Nhưng 3 chiến thắng sau đó, vai trò "lâm thời" của Flick được gia hạn 1 tháng, trước khi dẫn dắt hết mùa giải cũng với một bản hợp đồng đến năm 2023.
“Tất cả chúng tôi đều có thể vui mừng vì đã chọn Hansi Flick vào tháng 11 năm ngoái và đã tin tưởng anh ấy. Flick đã trả lại cho chúng tôi sự tự tin đó gấp trăm lần. Anh ấy đã mang về những giá trị quan trọng trong thành viên của đội và trong CLB”, ông chủ CLB Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge cho biết trong một tuyên bố khi “Hùm xám” đến Lisbon dự “vòng chung kết” Champions League.

Bayern Munich "nghiền nát" các đối thủ trên đường đến chung kết Champions League

AFP

“Giá trị của công việc, sự nghiêm túc, nhưng trên hết, ngoài sân cỏ, sự thanh thản và tin tưởng lẫn nhau chính là điều ma Flick mang lại cho Bayern Munich. Rất nhanh chóng, ông đã từ bỏ cách xoay vòng cầu thủ vốn quan thuộc với người tiền nhiệm của mình để dựa vào một bộ khung điển hình, khớp nối xung quanh các khung mà Kovac đã gây bất ổn bằng cách khiến chúng xoay quá nhiều. Các cầu thủ đánh giá cao tầm nhìn này, bởi nó mang lại cho mọi người cảm giác an toàn. Kể cả những người thay thế, những người mà Flick nói chuyện rất nhiều và thẳng thắn”, một nhận xét của tờ Le Soir.

"Lên đỉnh"

Vài tuần sau khi được giới thiệu, tạp chí nổi tiếng Kicker của Đức, đã tổng kết lại ý kiến chung: “Trong một thời gian ngắn, huấn luyện viên tạm quyền đã trả lại cho Bayern Munich những gì làm nên bản sắc cua họ. Đội bóng xứ Bavaria đang thống trị trở lại: bóng đang di chuyển, họ đã giành lại quyền kiểm soát, những chuyển động giữa các tuyến trở nên chân thực, các đường chuyền luốn nhắm mục tiêu. Trận đấu có cấu trúc hơn”.
Chính những phẩm chất đó, Flick cho đến nay đã nghiền nát những đối thủ ngáng đường ông ở Champions League: 7-1 trong hai lượt trận với Chelsea ở vòng 1/8 và 8-2 trong trận đấu với Barcelona ở tứ kết! “Nạn nhân” mới nhất là Lyon ở trận bán kết với chiến thắng 3-0 thuộc về Bayern Munich.

Barcelona của Messi lâm vào khủng hoảng sau thất bại bẽ mặt trước Bayern Munich

AFP

Trong hiệp 1 trận đấu với Lyon, Flick tỏ ra khôn ngoan khi chỉ đạo các học trò nhập cuộc với sự tôn trọng thường thấy và sẵn sàng trừng phạt đối thủ mỗi khi cơ hội đến. “Trận đấu với Lyon bắt đầu với tỷ số 0-0, nhưng chúng tôi tập trung vào trận đấu này để đạt được mục tiêu của mình: lên đỉnh!".
Thật vậy, vượt qua Lyon đang giúp Flick lập nên những chiến tích để giúp Bayern Munich trở thành đội bóng xuất sắc nhất thể giới mùa giải này. “Hùm xám” đã nối dài chuỗi trận thắng lên con số 29, trong đó họ có đến 28 chiến thắng. Với 20 trận thắng liên tiếp gần nhất, Bayern Munich tiếp tục lập kỷ lục thành tích của một đội bóng Đức.
Nhà vô địch Bundesliga đến nay đã có 32 chiến thắng trong 35 trận đấu dưới thời “kẻ thế vai” Flick, ghi 115 bàn và chỉ để thủng lưới 26 lần. Chưa dừng ở đó, các học trò của chiến lược gia này đang có 10 trận thắng liên tiếp ở Champions League mùa này, ghi 42 bàn. Một chiến thắng trong trận chung kết Champions League với Paris Saint-Gerrmain sẽ thực sự là một cú “lên đỉnh” đối với Bayern Munich và bản thân Flick mùa này khi họ sẽ tái lập cú ăn ba vào năm 2013.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.