Bayern Munich vung tiền giữ chân HLV Guardiola

11/11/2015 15:10 GMT+7

(TNO) HLV Pep Guardiola sẽ được nhận mức lương khủng 17 triệu bảng/năm nếu đồng ý gia hạn hợp đồng thêm 2 năm nữa với Bayern Munich.

(TNO) HLV Pep Guardiola sẽ được nhận mức lương khủng 17 triệu bảng/năm nếu đồng ý gia hạn hợp đồng thêm 2 năm nữa với Bayern Munich.

HLV Guardiola vẫn chưa quyết định tương lai của mình - Ảnh: AFP
Tương lai của HLV Guardiola tại Bayern Munich đang được hàng loạt đội bóng lớn tại Anh theo dõi sát sao. Chelsea, M.U, Man City và cả Arsenal được cho là muốn có nhà cầm quân người Tây Ban Nha này. Hợp đồng giữa Guardiola và Bayern Munich sẽ hết hạn vào cuối mùa giải này nhưng chiến lược gia 44 tuổi vẫn chưa chịu gia hạn.
Theo Mirror, Bayern Munich dự định sẽ thuyết phục Guardiola gia hạn hợp đồng với mức lương mới là 17 triệu bảng/năm. Hiện cựu HLV của Barcelona này đã là nhà cầm quân lĩnh lương cao nhất thế giới khi có mức lương 14 triệu bảng/năm. Jose Mourinho là người đứng thứ 2 với 12 triệu bảng/năm.
Mirror cho biết Bayern muốn Guardiola gia hạn hợp đồng thêm 2 năm nữa. Tuy nhiên, có vẻ như chiến lược gia này chỉ muốn làm việc thêm 1 năm nữa ở sân Allianz Arena để sau đó có những bến đỗ mới trong sự nghiệp.
Guardiola có thể thay thế vị trí của Mourinho ở Chelsea - Ảnh: AFP
Trong trường hợp Guardiola không gia hạn hợp đồng với Bayern Munich thì Chelsea và Man City sẽ là những đội bóng tham gia vào cuộc chạy đua giành chữ ký của HLV này. Man City được cho là đã muốn sa thải HLV Manuel Pellegrini từ cuối mùa giải trước khi không giành được danh hiệu nào.
Trong khi đó, ban lãnh đạo Chelsea cũng đang phải dở khóc dở cười với Mourinho khi Chelsea có khởi đầu tệ hại nhất trong lịch sử với 7 trận thua sau 12 vòng đấu ở Premier League.
HLV Van Gaal sẽ hết hạn hợp đồng với M.U vào mùa hè 2018 - Ảnh: AFP
Nếu Guardiola gia hạn hợp đồng thêm 1 năm với Bayern Munich thì khi đó M.U sẽ là đội thích hợp cho Guardiola. Bởi đến tháng 6.2017, đội chủ sân Old Trafford sẽ hết hạn hợp đồng với HLV Louis Van Gaal.
Trong trường hợp nhà cầm quân người Tây Ban Nha đồng ý với đề nghị gia hạn hợp đồng thêm 2 năm của Bayern Munich thì Arsenal sẽ là đội hưởng lợi bởi năm 2018 có thể là thời điểm họ chia tay Arsene Wenger.
Ngay cả người đại diện của Guardiola là Josep Maria Orobitg cũng không biết thân chủ của ông quyết định như thế nào. Ông nói trên Mirror: "Tôi không biết Pep đang nghĩ gì. Tôi và anh ấy đã trao đổi về việc đó trong những ngày qua. Tuy nhiên, Pep vẫn chưa nói cho tôi biết quyết định của anh ấy".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.