BĐBP Tây Ninh tiếp nhận 258 chiến sĩ tăng cường chống dịch Covid-19 tuyến biên giới

Giang Phương
Giang Phương
02/05/2021 19:55 GMT+7

258 cán bộ chiến sĩ do Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh điều động tăng cường cho BĐBP tỉnh Tây Ninh để thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19 .

Chiều 2.5, được sự đồng ý của Bộ Quốc phòng, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Tây Ninh tổ chức tiếp nhận 258 cán bộ chiến sĩ trên địa bàn tỉnh do Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh điều động tăng cường để thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19.

Trước giờ lên đường đến biên giới nhận nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19

ẢNH: GIANG PHƯƠNG

Theo đó, 258 cán bộ chiến sĩ được tăng cường đến các tổ, chốt phòng chống dịch thuộc các đồn biên phòng. Số cán bộ này sẽ cùng với cán bộ, chiến sĩ BĐBP, lực lượng tại chỗ của địa phương tổ chức tuần tra, kiểm soát biên giới, chốt chặn tại các đường mòn, lối mở nhằm ngăn chặn hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép và phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới.

Các cán bộ chiến sĩ được tăng cường đến các tổ chốt phòng, chống dịch bệnh trên tuyến biên giới

ẢNH: GIANG PHƯƠNG

Tại buổi tiếp nhận, đại tá Lê Văn Vỹ, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BĐBP tỉnh Tây Ninh đã giới thiệu khái quát về đặc điểm địa lý và tình hình thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn cho các quân nhân đến tăng cường.

Toàn bộ chiến sĩ sẵn sàng lên đường

ẢNH: GIANG PHƯƠNG

Chiến sĩ lên đường nhận nhiệm vụ được giao

ẢNH: GIANG PHƯƠNG

Đây là những cán bộ chiến sĩ trực thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh điều động tăng cường làm nhiệm vụ chống dịch Covid-19

ẢNH: GIANG PHƯƠNG

Đại tá Vỹ cũng đề nghị cán bộ, chiến sĩ đi tăng cường luôn thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới tại BĐBP tỉnh Tây Ninh và phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia; nêu cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm sự phân công, điều động của tổ chức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Sẵn sàng lên đường nhận nhiệm vụ mới trên tuyến biên giới trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19

ẢNH: GIANG PHƯƠNG

Các chiến sĩ mang theo những vật dụng cá nhân lên đường

ẢNH: GIANG PHƯƠNG

Chào đồng đội đến những đơn vị khác nhận nhiệm vụ

ẢNH: GIANG PHƯƠNG

Thượng tá Phạm Văn Cờ, Phó tham mưu trưởng BĐBP tỉnh Tây Ninh đã công bố các quyết định điều động quân nhân về các đơn vị cơ sở nhận nhiệm vụ.

BĐBP tỉnh Tây Ninh đề nghị cán bộ, chiến sĩ đi tăng cường luôn thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia

ẢNH: GIANG PHƯƠNG

Các chiến sĩ lần lượt lên đường nhận nhiệm vụ mới

ẢNH: GIANG PHƯƠNG

Một chiến sĩ giơ tay chào đồng đội trước giờ lên đường nhận nhiệm vụ

ẢNH: GIANG PHƯƠNG

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp tại Campuchia, các lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Tây Ninh vẫn đang tiếp tục duy trì tuần tra kiểm soát tuyến biên giới ở mức cao nhất. Tây Ninh có 240 km đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Campuchia. Hiện tại, trên toàn tuyến biên giới đang duy trì 129 tổ chốt phòng chống dịch bệnh Covid-19 và chống xuất nhập cảnh trái phép, vận chuyển trái phép chất ma túy, buôn lậu…
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.