BĐS khu Tây hấp dẫn nhờ hạ tầng hoàn thiện và các khu đô thị vệ tinh

13/06/2020 08:00 GMT+7

Hạ tầng giao thông TP.HCM ngày càng hoàn thiện là đòn bẩy tạo đà phát triển chung cho thị trường BĐS các khu vực, đặc biệt là các quận, huyện đóng vai trò giãn dân.

Khu Tây Sài Gòn bao gồm các quận, huyện như: quận 6, quận 12, quận Bình Tân, quận Tân Phú, huyện Hóc Môn, huyện Củ Chi và huyện Bình Chánh. Đây là khu vực có dân số đông đúc và lượng dân nhập cư lớn. Đồng thời, là cửa ngõ giao thương về các tỉnh miền Tây Nam bộ.
Khu Tây đang trên đà phát triển mạnh khi sở hữu hệ thống cơ sở hạ tầng tương đối hoàn thiện, giao thông kết nối đồng bộ. Do vậy, các dự án bất động sản tại đây có mức tăng trưởng khá nhanh, hút khách tìm mua và cũng nằm trong “tầm ngắm” của nhiều nhà đầu tư.
Chính quyền TP.HCM vẫn đang hoàn thiện hạ tầng giao thông và nhiều đô thị vệ tinh

Chính quyền TP.HCM vẫn đang hoàn thiện hạ tầng giao thông và nhiều đô thị vệ tinh

Quận 12 nằm trong vùng quy hoạch khu đô thị vệ tinh phía Tây, đóng vai trò giãn dân, kết nối vùng trung tâm TP.HCM với các tỉnh công nghiệp kề cận. Theo đó, quận 12 được hưởng lợi thế phát triển hạ tầng của toàn khu vực này như: Nút giao thông ngã tư An Sương đã và đang tiếp tục hoàn thành các giai đoạn mở rộng cuối cùng, dự kiến toàn bộ dự án mở rộng này sẽ hoàn thành vào tháng 7 năm nay; Cao tốc TP.HCM - Mộc Bài (Tây Ninh) có chiều dài 53,5 km với 4 làn xe; Tuyến Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương và số 4 Bến Thành - Thạnh Xuân; Tuyến đường Vành đai 3 liên kết vùng giữa Long An, Bình Chánh, Hóc Môn, Bình Dương, Nhơn Trạch (Đồng Nai).
Ngoài yếu tố giao thông đang dần hoàn thiện và phát triển, khi khu đô thị Tây Bắc TP.HCM hoạt động sẽ là cơ sở kéo quận 12 phát triển bởi quy mô của khu đô thị này có diện tích hơn 6.000 hecta, được quy hoạch thành trung tâm giáo dục cấp thành phố, quy tụ nhiều trường đại học lớn, có khả năng tiếp nhận khoảng 75.000 sinh viên. Đây còn là trung tâm thương mại, y tế, thể dục thể thao cấp thành phố, dự án bất động sản với nhà ở, chung cư, biệt thự…

Picity High Park: bắt trọn cơ hội lưu trú đẳng cấp

Những ngày đầu năm 2020, thị trường BĐS khu Tây chào đón gần 2.500 căn hộ cao cấp có giá tầm trung đạt chuẩn 4 sao, đáp ứng nhu cầu lưu trú của khoảng 10.000 người. So với căn hộ cùng phân cấp, Picity High Park có giá hợp lý, chỉ quanh mức trên dưới 2 tỉ đồng/ căn từ 1 - 3PN, ngân hàng cho vay 70% trong 20 năm. Yếu tố an ninh được bảo đảm nhờ có hệ thống video intercom, thẻ từ thang máy, camera an ninh, lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp…
Picity High Park tọa lạc tại phường Thạnh Xuân, quận 12. Dự án được thụ hưởng nhiều giá trị vùng lõi giao thông giao thương của khu vực khi chỉ nằm cách Quốc lộ 1A khoảng 400 m, gần Quốc lộ 13 và Quốc lộ 22, cách hầm chui An Sương 15 phút di chuyển, gần Ngã tư Ga - Gò Vấp, gần khu công nghệ phần mềm Quang Trung và nhiều cụm/ khu công nghiệp khác.
Từ số 9A đường Thạnh Xuân 13, cư dân Picity High Park chỉ mất khoảng 10 - 30 phút di chuyển về các quận nội thành, các điểm kinh tế - văn hóa lân cận. Con số thời gian di chuyển này nằm trong vùng dễ chấp nhận để thỏa mãn trong việc bố trí quỹ thời gian trong tất cả các sinh hoạt hàng ngày.
Dự án có 3 hồ bơi tràn bờ, được bố trí phù hợp giữa các block, trong đó 1 hồ bơi đạt chuẩn chiều dài Olympic, có hồ bơi dành cho trẻ em. Sau ngày dài áp lực công việc, mọi thành viên trong gia đình có thể đắm mình trong dòng nước mát lạnh tại hồ bơi, xóa bỏ mọi ồn ào đô thị bằng cách đi bộ thư giãn, tập gym để duy trì sức khỏe hoặc thưởng thức món ngon tại khu vực nướng BBQ, cùng bạn bè tán gẫu tại quán café sành điệu, thưởng thức âm nhạc và mùi hương thoang thoảng từ cỏ cây, hoặc có thể thong dong shopping vì dự án có 135 căn hộ shophouse. Tất cả những đặc quyền này chỉ có cư dân Picity High Park mới được thụ hưởng.
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.