Bé 10 tháng tuổi chết bất thường tại nhà hàng xóm

15/04/2016 20:37 GMT+7

Bà Nhàn nhận giữ cháu Dũng và cho uống thuốc, sữa, ăn cháo. Sau đó, cháu Dũng tím tái và tử vong.

Bà Nhàn nhận giữ cháu Dũng và cho uống thuốc, sữa, ăn cháo. Sau đó, cháu Dũng tím tái và tử vong.

Chiếc võng cháu Dũng nằm khi phát hiện bị tím tái - Ảnh: Phước HiệpChiếc võng cháu Dũng nằm khi phát hiện bị tím tái - Ảnh: Phước Hiệp
Ngày 15.4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đồng Phú (Bình Phước) đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân cái chết của cháu Nguyễn Minh Dũng (sinh tháng 6.2015).
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6 giờ 30 ngày 14.4, chị Trần Thị Thu Hiền (19 tuổi, ngụ ấp 3, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú) đem cháu Dũng (con chị Hiền) gửi nhà hàng xóm là Trần Thị Nhàn (56 tuổi).
Do cháu Dũng đang bị bệnh (viêm họng) nên chị Hiền có đưa thuốc, sữa, cháo cho bà Hiền nhờ cho uống sau khi ăn.
Bà Nhàn đồng ý nhận và cho cháu Dũng ăn, uống thuốc như lời chị Hiền dặn. 30 phút sau, bà Nhàn đặt cháu Dũng nằm lên võng ở phòng khách rồi ra nhà sau. Đến 8 giờ, bà Nhàn quay lại thì phát hiện toàn thân cháu Dũng tím tái, bất động. Hoảng sợ, bà Nhàn kêu cứu và nhờ mọi người đưa đến trạm xá để cấp cứu. Tuy nhiên, cháu Dũng đã tử vong.
Cháu bé 10 tháng tuổi chết bất thường tại nhà hàng xómNgôi nhà của bà Trần Thị Nhàn, nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Phước Hiệp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.