Bé 7 tuổi tử vong sau khi tiêm kháng sinh: Thành lập tổ kiểm tra

12/12/2016 08:01 GMT+7

Sở Y tế Cà Mau thành lập tổ kiểm tra vụ một cháu bé 7 tuổi tử vong vì sốc thuốc sau khi tiêm kháng sinh ở Bệnh viện đa khoa Cái Nước.

Liên quan đến cái chết của cháu Trần Như Quỳnh (7 tuổi, ngụ ấp Tân Điền, xã Quách Phẩm Bắc, H.Đầm Dơi, Cà Mau), chiều 10.12, ông Huỳnh Quốc Việt, Giám đốc Sở Y tế Cà Mau, cho biết: “Ngay sau, tiếp nhận thông tin về cái chết của cháu Quỳnh, chúng tôi cử tổ chuyên môn đến Bệnh viện đa khoa Cái Nước để tiếp cận hồ sơ bệnh án, kiểm tra quá trình điều trị cho cháu Quỳnh”.
Ông Việt cũng thông tin thêm: “Tổ công tác cũng đã có kết luận ban đầu, đầu tuần sẽ nghe báo cáo, sau đó họp hội đồng chuyên môn và đưa ra kết luận chính thức. Khi có kết luận chính thức chúng tôi sẽ báo về Bộ Y tế về trường hợp sốc phản vệ thuốc kháng sinh”.
“Chúng tôi kiểm tra rõ, nếu nguyên nhân do thuốc thì phải thông báo cho các đơn vị điều trị trong tỉnh cũng như những nơi liên quan, nhưng hiện tại chưa có kết luận ”- một thành viên tổ kiểm tra thông tin.
Nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết, gia đình cháu cũng thống nhất với nhận định của bệnh viện là cháu Quỳnh tử vong do sốc phản vệ thuốc kháng sinh.
Như Thanh Niên thông tin, ngày 5.12, cháu Quỳnh bị đau họng và sốt nhẹ nên gia đình đưa cháu đến Bệnh viện đa khoa khu vực Cái Nước. Đến chiều ngày 8.12, bệnh cháu Quỳnh không thuyên giảm nên bác sĩ điều trị chỉ định tiêm kháng sinh. Sau khi tiêm thuốc kháng sinh, cháu Quỳnh khó thở, tím tái người nên được đưa cấp cứu nhưng đến khoảng 7 giờ ngày 9.12 thì tử vong.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.