Bé gái 4 tuổi tử vong do bệnh sốt xuất huyết

21/10/2016 21:12 GMT+7

Chiều ngày 21.10, ông Nguyễn Thanh Dân, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Cà Mau xác nhận địa phương vừa có ca tử vong vì bệnh sốt xuất huyết.

Theo đó, cháu Lê B.P (4 tuổi), con của anh Lê Minh T., ngụ P.8, TP. Cà Mau bị bệnh sốt và nhập viện Bệnh viện Sản Nhi Cà Mau. Sau khi điều trị ở Bệnh viện Sản Nhi Cà Mau hai ngày thì chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) điều trị 5 ngày thì bệnh cháu chuyển nặng và tử vong.
Cũng theo lời ông Dân từ đầu năm đến nay Cà Mau đã có 3 ca tử vong do bệnh sốt xuất huyết (tính luôn cả ca tử vong của cháu P). Một ca ở H.Đầm Dơi và hai ca ở H.Cái Nước.
Riêng phần cháu P được gia đình đưa về an táng trên phần đất của ông ngoại cháu ở H.Cái Nước.
Ông Dân thông tin thêm, H.Cái Nước đang có dịch sốt xuất huyết, chúng tôi đang tập trung dập dịch, lực lượng y tề dự phòng phun thuốc dập dịch cà ngày đêm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.