Bé gái 6 tuổi bị dâm ô

26/07/2017 14:56 GMT+7

Bị dâm ô, bé gái 6 tuổi bật khóc. Người đàn ông 49 tuổi đưa cho bé gái 2.000 đồng...

Chiều 26.7, thiếu tá Mai Thanh Tâm, Phó trưởng Công an H.Đại Lộc (Quảng Nam), cho biết sáng nay (26.7) công an huyện đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với ông Lê Ngọc Vịnh (49 tuổi, ở thôn 4, xã Đại An, H.Đại Lộc) để điều tra về hành vi “dâm ô đối với trẻ em”.
Theo điều tra ban đầu, khoảng 11 giờ ngày 11.7, ông Vịnh đến nhà một người hàng xóm trong thôn để nhậu, đến khoảng 18 giờ cùng ngày (11.7) thì ra về. Trên đường về, ông Vịnh ghé vào bà P.T.T.L. (62 tuổi, ở cùng xã).

Khi vào nhà, ông Vịnh thấy 2 cháu ngoại của bà L. là Đ.L.H.T. (6 tuổi) và Đ.L.H.Tr. (3 tuổi, em của T., cùng ở H.Tiên Phước, Quảng Nam) đang chơi trong nhà.

Lợi dụng nhà vắng người, ông Vịnh kéo bé T. vào nhà vệ sinh, thực hiện hành vi dâm ô. Bị giở trò đồi bại, bé T. bật khóc. Ông Vịnh lấy 2.000 đồng đưa cho bé T. nhưng  bé không nhận, bảo sẽ báo với bà ngoại.

Đúng lúc này, bà L. cũng vừa đi làm về. Thấy bà L., ông Vịnh dắt xe bỏ đi. Bà L. đuổi theo hỏi ông Vịnh vào nhà mình để làm gì. Ông Vịnh trả lời mình vào tìm gặp chồng bà L., nói xong, ông Vịnh bỏ đi.

Bà L. thấy cháu gái đang khóc, gặng hỏi thì bé T. kể lại toàn bộ sự việc. Bức xúc trước hành vi dâm ô của ông Vịnh, ngày 12.7, mẹ của bé T. làm đơn tố cáo gửi Công an H.Đại Lộc. Tại cơ quan điều tra, ông Vịnh đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.