Bé gái bị điện giật hôn mê: Dùng 'lồng ô xy cao áp' phục hồi não cho bé

04/08/2020 16:30 GMT+7

Đang tập đi trên xe nôi, bé gái 9 tháng tuổi tới bàn thờ ông địa nắm lấy chuôi đèn bị điện giật bỏng nặng, hôn mê.

Hôm nay (4.8), bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM), cho biết: Bệnh viện vừa cứu tính mạng một trường hợp bệnh nhi bị tai nạn điện giật bỏng nặng bằng biện pháp lồng ô xy cao áp hồi phục não.
Bệnh nhi P.N.N.Y (nữ, 9 tháng tuổi, ngụ tại Bến Tre) nhập viện trong tình trạng hôn mê, co giật.
Theo lời kể của người nhà, bé đang tập đi bằng xe tập đi thì đến bàn thờ ông địa, bất ngờ chạm tay vào chuôi bóng đèn đang cắm điện. Lúc người mẹ phát hiện thì bệnh nhi đã ngất đi, tay còn cầm chuôi bóng đèn.
Mẹ bé đã lập tức ngắt điện và đưa bé đến bệnh viện huyện cấp cứu. Bệnh nhi được cấp cứu ấn tim và bóp bóng để thở khoảng 30 phút.
Sau đó bé thở lại và được chuyển đến bệnh viện tỉnh. Tại đây các bác sĩ tiếp tục sơ cứu rồi chuyển tiếp đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.
Tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, bệnh nhi được hỗ trợ hô hấp chống co giật, chống phù não bằng, điều chỉnh rối loạn điện giải, toan chuyển hóa và chăm sóc vết thương phỏng điện ở tay trái.
Sau đó, bệnh nhi tiếp tục được điều trị ô xy cao áp để phục hồi não.
Theo bác sĩ Tiến, bé được đưa vào nằm trong lồng ô xy cao áp trong một giờ để ngăn chặn các tổn thương não nặng hơn do điện giật gây ra. “Thiết bị này chứa ô xy nhân tạo, áp lực cao gấp 2 lần so với môi trường thông thường. Nhờ đó, lượng ô xy hòa tan trong máu bệnh nhi được hấp thụ tối đa, luân chuyển đi khắp cơ thể, đặc biệt là lên não”, bác sĩ Tiến giải thích.
Đồng thời, lượng ô xy này giống như một chiếc chổi, giúp “quét” hết những hóa chất trung gian gây viêm, những gốc tự do hóa học sinh ra khi luồng điện đi vào cơ thể. Ô xy giúp “sửa chữa, phục hồi” những tổn thương và chức năng não do phù nề, thiếu máu cho bé.
Sau thời gian cấp cứu hồi sức tích cực, tình trạng bé đã cải thiện, hết gồng giật, tri giác phục hồi dần.
Hiện bệnh nhi vẫn đang được điều trị tích cực.
Qua đó, bác sĩ Tiến khuyến cáo phụ huynh phải chú ý đậy kín các ổ điện trong nhà, các chuôi bóng đèn hư phải được thay thế; chú ý tránh cho trẻ sờ chạm phải các ổ điện, dây cắm, thiết bị điện gây điện giật.
Bên cạnh đó, phụ huynh cũng lưu ý khoanh vùng an toàn cho trẻ tập đi để tránh các trường hợp tai nạn khi trẻ tập trên xe tập đi đến trước cửa nhà, bậc tam cấp, cầu thang, bậc thềm thì bị té ngã, gây chấn thương.
“Phải luôn luôn có người trông giữ trẻ vì các bé có thể bị tai nạn đáng tiếc như điện giật, té ngã, nuốt dị vật,... nếu lơ là trong tích tắc”, bác sĩ Tiến nhấn mạnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.