Bế mạc Gặp gỡ Việt Nam 2014

18/08/2014 01:03 GMT+7

Ngày 17.8, tại Trung tâm quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành (ICISE, Quy Nhơn, Bình Định), tuần hội nghị khoa học vật lý với chủ đề “Vật lý học máy va chạm Hadron lớn và xa hơn” đã kết thúc, khép lại chuỗi sự kiện Gặp gỡ Việt Nam 2014 do GS Trần Thanh Vân tổ chức.

Tham dự hội nghị có 120 nhà khoa học hàng đầu đến từ 25 quốc gia trên thế giới, trong đó có GS người Bỉ gốc Do Thái Francois Englert, người đoạt giải Nobel Vật lý 2013 do công trình phát hiện hạt Higgs. Gặp gỡ Việt Nam năm nay còn 2 hội nghị khoa học lớn khác là “Vật lý học hương vị” và “Hiện tượng năng lượng rất cao của vũ trụ”. Ngoài 3 hội nghị chính thức, nhiều hoạt động đào tạo, giao lưu cũng được tổ chức dịp này như hai lớp chuyên đề về vật lý hạt và vật lý thiên văn hay cuộc trò chuyện của TS Nguyễn Trọng Hiền (Trung tâm NASA, Mỹ) với công chúng rộng rãi về “Thuở ban sơ của vũ trụ”.

Tâm Ngọc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.