Bé sơ sinh 'vượt rào kẽm gai' vào sân bay khi người Afghanistan tuyệt vọng di tản

La Vi
La Vi
20/08/2021 22:21 GMT+7

Từ đám đông hỗn loạn bên ngoài tường sân bay Kabul , bất chấp nguy hiểm, một em bé được chuyền qua hàng rào dây kẽm gai đưa vào tay một lính gác hôm 19.8.

Trong một video khác, các lính Mỹ giúp một bé gái và một phụ nữ vượt qua tường để vào sân bay Kabul hôm 17.8.
Nhiều hình ảnh tương tự cho thấy cảm giác tuyệt vọng của rất nhiều người Afghanistan, lo sợ cho tương lai sau khi Taliban đột ngột quay lại nắm quyền lực cùng lúc với việc quân đội Mỹ hoàn tất quá trình rút quân khỏi Afghanistan sau 20 năm tham chiến

NATO cho biết hơn 18.000 người đã được đưa khỏi Kabul.

Reuters

.
Hàng nghìn người vẫn đang tìm cách lọt vào sân bay Kabul để lên các chuyến bay quân sự và dân sự. Nhưng giữa khung cảnh hỗn loạn, một số người đã thiệt mạng hay bị thương còn các tay súng Taliban phải nổ súng chỉ thiên để kiểm soát đám đông.
Sau khi Taliban tràn vào Kabul hôm 15.8, rất nhiều người lọt vào sân bay đã liều mạng đu bám theo một máy bay vận tải của không quân Mỹ trong khi máy bay này chuẩn bị cất cánh.
Một video quay được cảnh thảm khốc khi một người đu theo máy bay đã rơi từ trên không xuống đất. Hôm 19.8, hãng tin Ariana của Afghanistan cũng đưa tin một tuyển thủ bóng đá quốc gia Afghanistan đã chết sau khi rơi từ máy bay xuống.
Nhiều binh sĩ Mỹ đã được điều động ra bảo vệ sân bay, ngăn dòng người tràn vào trong lúc Mỹ và các nước gấp rút giải cứu công dân mình và người Afghanistan. Theo các nhân chứng tại chỗ, những người đã vượt qua được tường sân bay vẫn phải trình được đủ giấy tờ hợp lệ cho lãnh sự Mỹ.

Các binh lính Mỹ hỗ trợ công tác sơ tán tại sân bay Kabul.

Reuters

Lầu Năm Góc hôm 19.8 cũng cho biết các chiến đấu cơ phản lực Mỹ đã tham gia đảm bảo an ninh cho quá trình sơ tán. Theo Thiếu tướng William Taylor, hiện có hơn 5.2000 lính Mỹ tại sân bay Kabul, và Taliban chưa cho thấy có dấu hiệu thù địch hay cản trở việc di tản.
Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 19.8 nói đang cử thêm viên chức lãnh sự tới Kabul để hỗ trợ hoạt động giải cứu. Hôm 20.8, một quan chức NATO nói hơn 18.000 người đã được đưa khỏi Kabul.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.