Bế tắc giải pháp, chính phủ Mỹ cận kề nguy cơ đóng cửa

Khánh An
Khánh An
29/09/2021 07:32 GMT+7

Lưỡng đảng ở Mỹ tiếp tục mâu thuẫn về dự luật liên quan ngân sách cho tài khóa sắp tới, khiến chính phủ có nguy cơ đóng cửa từ ngày 1.10.

CNN hôm qua (28.9) đưa tin các thượng nghị sĩ Cộng hòa đã bỏ phiếu chặn dự luật ngân sách cho tài khóa mới của chính phủ Mỹ, trong đó có điều khoản đình chỉ áp trần nợ công. Dự luật cần tối thiểu 60 phiếu ủng hộ để được thông qua, cho phép chính phủ tiếp tục hoạt động, bên cạnh việc đình chỉ áp trần nợ công đến tháng 12.2022. Tuy nhiên, chỉ với 50 phiếu thuận và 48 phiếu chống, dự luật này đã bị chặn lại ở Thượng viện vào ngày 27.9, khi không thượng nghị sĩ Cộng hòa nào bỏ phiếu ủng hộ.
Do dự luật không được thông qua, chính phủ Mỹ đang đối diện nguy cơ đóng cửa và vỡ nợ cùng lúc. Tình trạng bế tắc này xảy ra do đảng Cộng hòa không chấp nhận việc nâng trần nợ công, đồng thời yêu cầu đảng Dân chủ tự tìm cách giải quyết. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Mitch McConnell, lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện, tuyên bố họ sẵn sàng thông qua dự luật ngăn chính phủ đóng cửa miễn là luật không gắn với việc nâng trần nợ. Trong khi đó, phe Dân chủ cho rằng việc nâng trần nợ là trách nhiệm của cả hai đảng và đưa nội dung này vào dự luật ngân sách mới để buộc đảng Cộng hòa thông qua. Quốc hội cần nâng trần nợ công để chính phủ liên bang có thời gian trả nợ, tránh nguy cơ nợ xấu. Với việc dự luật không được Thượng viện thông qua, các lãnh đạo đảng Dân chủ tại quốc hội đang phải chạy nước rút tìm kế hoạch B trước ngày 30.9 để ngăn chính phủ đóng cửa.
Sau cuộc bỏ phiếu ngày 27.9, thượng nghị sĩ Chuck Schumer, lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện, hứa sẽ có “hành động tiếp theo” trong tuần này nhưng chưa cho biết chi tiết. Tờ USA Today dẫn thông cáo từ Nhà Trắng cho hay Tổng thống Joe Biden đã theo dõi sát sao tình hình và gọi điện cho ông Schumer cùng Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi.
Đài CNN nhận định đảng Dân chủ có khả năng sẽ bỏ việc hoãn áp trần nợ khỏi dự luật chi tiêu của chính phủ để đạt được sự ủng hộ của các thượng nghị sĩ Cộng hòa. Khi đó, dự luật sửa đổi sẽ được đưa trở lại Hạ viện bỏ phiếu và sau đó là tại Thượng viện, nhưng phải trước thời hạn 30.9. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ động thái tiếp theo của các nghị sĩ 2 đảng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.