Bé trai 12 tuổi sống sót sau 40 phút bị chôn vùi dưới tuyết

27/12/2018 22:10 GMT+7

Lực lượng cứu hộ phát hiện một bé trai 12 tuổi vẫn sống sót vào ngày 26.12 sau 40 phút bị chôn vùi trong một trận tuyết lở ở dãy núi Alps thuộc Pháp.

Gia đình đang trượt tuyết tại khu trượt tuyết La Plagne trên dãy núi Alps ở đông nam nước Pháp thì tuyết lở xảy ra, theo đài RTÉ.
Trận lở tuyết khiến một khối tuyết lớn rơi xuống núi, cuốn đứa bé đi khoảng 100 m, cảnh sát cho biết.
Bé trai 12 tuổi bị chôn vùi trong tuyết và không mang theo thiết bị phát tín hiệu báo động vốn có thể giúp ích cho công tác tìm kiếm cứu hộ.
Biển cảnh báo nguy cơ tuyết lở ở dãy núi Alps Ảnh chụp màn hình RTÉ
Tuy nhiên, lực lượng cảnh sát đã điều động chó nghiệp vụ đến tham gia tìm kiếm và phát hiện bé khoảng 40 phút sau khi mất tích.
“Đây là phép màu bởi vì nạn nhân không mang theo thiết bị phát tín hiệu báo động. Cơ hội sống là rất thấp sau 15 phút bị chôn vùi dưới tuyết”, một nhân viên cứu hộ cho biết. Cậu bé bị gãy chân và được đưa đến bệnh viện ở thành phố Grenoble.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.