Bé trai 8 tuổi bị tai nạn giao thông đứt lìa cẳng tay

Duy Tính
Duy Tính
02/12/2020 15:30 GMT+7

Nhờ cấp cứu kịp thời và phần đứt lìa được bảo quản tốt nên cẳng tay bị đứt lìa của bệnh nhi được các y, bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) nối thành công.

Ngày 2.12, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) cho biết bệnh viện vừa phẫu thuật nối cẳng tay phải bị đứt lìa (phần đứt sát cùi chỏ) cho bệnh nhi là bé trai N.T.G.H (8 tuổi, ngụ Long An). 
Trước đó, bệnh nhi đi xe máy cùng anh trai, bị tai nạn giao thông và cẳng tay phải bé bị đứt lìa.
Bệnh nhi được sơ cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Hậu Nghĩa (Long An), sau đó chuyển tuyến Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM), trong tình trạng cánh tay phải được băng kín, phần tay đứt lìa được bảo quản trong thùng lạnh.
Bệnh nhi được hội chẩn liên chuyên khoa chấn thương chỉnh hình, ngoại thần kinh, gây mê. Sau đó bệnh nhi được chuyển ngay vào phòng mổ để nối cẳng tay đứt lìa.
Kết quả phẫu thuật ghi nhận vết thương đứt lìa cẳng tay phải, nham nhỡ. Các bác sĩ tiến hành rửa sạch, thám sát và kết hợp xương, sau đó tìm và nối mạch máu, thần kinh...
Hiện bệnh nhi được chăm sóc đặc biệt tại Khoa Bỏng - Chỉnh hình (Bệnh viện Nhi đồng 2). Kết quả siêu âm kiểm tra tín hiệu mạch máu nối cho kết quả tốt. Kế hoạch tiếp theo bệnh nhi sẽ được tập phục hồi chức năng cẳng tay.
Hiện bệnh nhi đang trong quá trình phục hồi tốt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.