Bé trai bị bà nội cho uống sữa pha thuốc diệt chuột đã ổn định sức khỏe

Lê Tân
Lê Tân
05/08/2020 15:08 GMT+7

Bé trai L.T.D.M. bị ngộ độc do bị bà nội cho uống sữa pha thuốc diệt chuột hiện đã hồi phục và được chuyển về Bệnh viện Nhi tỉnh Thái Bình tiếp tục điều trị.

Chiều 5.8, thông tin từ Bệnh viện Nhi tỉnh Thái Bình cho biết, trong đêm 4.8, cháu L.T.D.M. (sinh năm 2019 tại TP.Thái Bình), bị ngộ độc do uống phải sữa pha thêm thuốc diệt chuột, đã được chuyển từ Bệnh viện nhi T.Ư về Khoa Cấp cứu - Chống độc Bệnh viện Nhi tỉnh Thái Bình để tiếp tục chăm sóc. Hiện sức khỏe cháu L.T.D.M đã ổn định.
Trước đó, ngày 13.7, bé trai L.T.D.M được đưa vào Bệnh viện Nhi Thái Bình cấp cứu. Sau 2 ngày điều trị, cháu L.T.D.M chuyển biến nặng nên được đưa lên Bệnh viện Nhi T.Ư. Tại đây, các bác sĩ phát hiện trong mẫu xét nghiệm của bệnh nhi có chất độc nên đã báo Công an Q.Đống Đa (TP.Hà Nội).
Đến ngày 2.8, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thái Bình (tỉnh Thái Bình) đã ra lệnh bắt khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ hình sự bà Chử Thị Mỹ Lệ (51 tuổi, ngụ thôn Tú Linh, xã Tân Bình, TP.Thái Bình) để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội giết người.
Được biết, bà Chử Thị Mỹ Lệ là bà nội cháu L.T.D.M. Tại cơ quan công an, bà Chử Thị Mỹ Lệ thừa nhận đã bơm thuốc diệt chuột vào sữa cho cháu M. uống.
Theo thông tin từ Bệnh viện đa khoa H.Vũ Thư (tỉnh Thái Bình), bà Chử Thị Mỹ Lệ là đảng viên, Phó trưởng khoa Sản, Bệnh viện đa khoa H.Vũ Thư. Bệnh viện đa khoa H.Vũ Thư đã đình chỉ công tác, đình chỉ sinh hoạt đảng với bà Lệ.
Trong khi đó, cháu M. bị sinh non, mang bệnh bại não và hở hàm ếch, thường xuyên phải đi viện điều trị. Do bố mẹ đi làm ở Hà Nội, M. ở với bà Lệ ở TP.Thái Bình và xảy ra vụ việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.