Bến cảng không đảm bảo, tăng bo tàu nhỏ để đón 50 du khách ghé thăm

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
08/04/2019 14:11 GMT+7

Trong một lần hiếm hoi, tỉnh Quảng Trị đón 1 đoàn du khách nước ngoài đi du lịch bằng đường biển, dù phải 'tăng bo' bằng tàu nhỏ hơn từ phao số 0 do điều kiện bến cảng không đảm bảo...

Sáng 8.4, tại cảng Hợp Thịnh (TT.Cửa Việt, H.Gio Linh, Quảng Trị), Sở VH-TT-DL và Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Quảng Trị (trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị) đã tổ chức lễ đón đoàn gồm 50 khách du lịch và thủy thủ đoàn của du thuyền Pan Orama 2 đến tham quan tỉnh Quảng Trị.
Được biết, do tuyến luồng Cửa Việt hiện tại chưa đạt được độ sâu đảm bảo an toàn cho du thuyền vào cập cảng Hợp Thịnh (mớm nước của du thuyền Pan Orama 2 mũi 4,3 m- lái 4,3 m), nên tàu phải neo tại phao số 0. Sau đó, dùng tàu Cồn Cỏ (tàu thuộc quản lý của huyện đảo Cồn Cỏ, Quảng Trị) chuyển tải toàn bộ hành khách vào cập cảng.
Tàu Cồn Cỏ phải tăng bo để đưa du khách vào bờ NGUYỄN PHÚC
Đoàn du khách lên bờ, được chào đón nồng nhiệt bởi lãnh đạo các ban ngành của tỉnh Quảng Trị trước khi lên đường tham quan địa đạo Vịnh Mốc (H.Vĩnh Linh), sân bay Tà Cơn (H.Hướng Hóa).
Ông Đỗ Văn Bình, Giám đốc Sở VH-TT-DL Quảng Trị chào đón du khách nước ngoàiẢNH: NGUYỄN PHÚC
Được biết, đoàn du khách này xuất phát từ Đà Nẵng, ghé cảng Chân Mây (Lăng Cô, TT-Huế), cảng Hợp Thịnh (Quảng Trị), cảng Hòn La (Quảng Bình), cảng Hạ Long (Quảng Ninh) trước khi kết thúc hành trình tại Hà Nội. Sau ngày 8.4, tàu Pan Orama 2 sẽ tiếp tục có hành trình tương tự vào các ngày 16.4, 4.5 và 12.5.
Một số thành viên đoàn chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo một số ban ngành của tỉnh Quảng Trị  NGUYỄN PHÚC
Ông Đỗ Văn Bình, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Trị cho hay việc đón đoàn du khách thể hiện tinh thần hiếu khách và tạo ấn tượng tốn đẹp đối với du khách nước ngoài và góp phần tăng cường quảng bá, phát triển du lịch của tỉnh Quảng Trị.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.