Bến Tre thiệt hại hơn 1.400 tỉ đồng do xâm nhập mặn

Bắc Bình
Bắc Bình
12/06/2020 06:57 GMT+7

Diện tích cây ăn trái vùng ĐBSCL bị ảnh hưởng hạn, mặn khoảng 130.000 ha (tương đương 39% tổng diện tích cây ăn trái toàn vùng).

Ngày 11.6, tại hội thảo “Giải pháp khắc phục thiệt hại cho cây trồng trước, trong và sau hạn mặn năm 2020” do UBND tỉnh Bến Tre tổ chức, ông Trần Ngọc Tam, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Bến Tre, cho biết thiệt hại trên cây trồng và vườn cây ăn trái trên địa bàn tỉnh đến nay ước tính hơn 1.400 tỉ đồng. Trong đó, thiệt hại chủ yếu trên các loại cây có giá trị kinh tế cao nhưng rất nhạy cảm với hạn, mặn như: sầu riêng, chôm chôm, măng cụt...
Theo báo cáo của Bộ NN-PTNT, mùa khô năm 2019 - 2020, diện tích cây ăn trái vùng ĐBSCL bị ảnh hưởng hạn, mặn khoảng 130.000 ha (tương đương 39% tổng diện tích cây ăn trái toàn vùng). Cụ thể, Tiền Giang 28.360 ha, Bến Tre 12.350 ha, Long An 12.900 ha, Trà Vinh 12.350 ha, Vĩnh Long 8.580 ha, Sóc Trăng 13.650 ha...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.