Bên trong tàu sân bay Theodore Roosevelt đang neo đậu tại Đà Nẵng

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
07/03/2020 19:54 GMT+7

Tàu sân bay Theodore Roosevelt đang neo đậu trong vịnh Đà Nẵng hiện ra sừng sững như tòa nhà cao tầng . Bên trên mặt tàu, máy bay chiến đấu, vận tải các loại đậu san sát.

Chiều 7.3, một số phóng viên các báo, đài trong nước đã được đại diện Đại sứ quán Mỹ dẫn lên tham quan tàu sân bay Theodore Roosevelt đang neo đậu trong vịnh Đà Nẵng.

Đây là lần thứ 3, chuyến tham quan được tổ chức sau 2 lần bất thành do điều kiện thời tiết không thuận lợi.

Để ra được tàu sân bay Theodore Roosevelt, các phóng viên được trung chuyển trên tàu du lịch. Sau đó chiếc tàu này cập vào một sà lan được ghép nối sẵn vào đuôi tàu sân bay.

Kết cấu nổi trên boong tàu gồm đài chỉ huy của tàu

Ảnh: Hoàng Sơn

Sau khi cập mạn thành công, đoàn phóng viên được các thủy thủ đưa đi tham quan bên trong lòng tàu tại tầng 2 so với mực nước biển. Từ đuôi tàu đi lên phía trước, chúng tôi lần lượt đi qua khu vực chứa hàng và đến giữa thân tàu sân bay Theodore Roosevelt với một khu vực khoang rộng lớn chứa máy bay.
 

Số hiệu 71 trên tháp tàu sân bay Theodore Roosevelt

Ảnh: Hoàng Sơn

Tiếp đó, đoàn phóng viên được đưa lên mặt tàu bằng hệ thống thang máy dùng để vận chuyển máy bay lên “sân bay”’ trên mặt tàu.

Tại đây, chúng tôi đã ghi nhận được cảnh hàng chục máy bay các loại đang đậu san sát.

Xin mời độc giả cùng Thanh Niên khám phá tàu sân bay Theodore Roosevelt:

Tháp kiểm soát để điều phối hoạt động cất và hạ cánh máy bay

Ảnh: Hoàng Sơn

Siêu tàu hiện ra sừng sừng như một tòa nhà khổng lồ giữa biển Đà Nẵng

Ảnh: Hoàng Sơn

Sau khi cập mạn thành công, các thủy thủ đã hướng dẫn khách lên tàu tham quan

Ảnh: Hoàng Sơn

Trong thân tàu các máy bay được sắp xếp để chào đón khách đến tham quan với 2 máy bay hướng về nhau

Ảnh: Hoàng Sơn

Thang máy chở máy bay này là 1 trong 4 thang máy bên sườn của boong tàu. Mỗi thang máy có thể nâng 2 máy bay đến boong trong vài giây

Ảnh: Hoàng Sơn

Quốc kỳ Việt Nam – Mỹ được treo trang trọng trong thân tàu sân bay Theodore Roosevelt nhân chuyến thăm Việt Nam

Ảnh: Hoàng Sơn

Theo quy định của tàu sân bay Theodore Roosevelt, nhân viên áo nâu trên tàu là người phụ trách máy bay, gồm: bảo dưỡng, cất hạ cánh và kiểm tra tình trạng máy bay

Ảnh: Hoàng Sơn

Trên tàu sân bay Theodore Roosevelt hiện tại có 67 máy bay các loại

Ảnh: Hoàng Sơn

Trong số nhiều máy bay đang đậu trên mặt boong tàu có nhiều máy bay phục vụ chiến đấu, cảnh báo

Ảnh: Hoàng Sơn

Đoàn khách tham quan gồm các phóng viên và đại diện các đơn vị quốc phòng

Ảnh: Hoàng Sơn

Từ mặt boong tàu sân bay nhìn về phía Sơn Trà - Đà Nẵng

Ảnh: Hoàng Sơn

Nhân viên bảo dưỡng kỹ thuật bệ phóng máy bay, hệ thống móc hãm làm việc trên mặt boong tàu

Ảnh: Hoàng Sơn

Tàu sân bay Theodore Roosevelt có 4 bệ phóng máy bay sử dụng hơi nước có thể phóng máy bay nặng đến 24 tấn

Ảnh: Hoàng Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.