TNO

Bệnh dịch đe dọa đại hội đảng Cộng hòa

20/07/2016 15:53 GMT+7

(Tin Nóng) Hàng chục nhân viên của đoàn đại biểu bang California tham gia đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa (RNC) tại Cleveland đã ngã bệnh đồng loạt vì mắc một loại vi rút đặc biệt dễ truyền nhiễm, theo Chủ tịch GOP California Jim Brulte.

(Tin Nóng) Hàng chục nhân viên của đoàn đại biểu bang California tham gia đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa (RNC) tại Cleveland đã ngã bệnh đồng loạt vì mắc một loại vi rút đặc biệt dễ truyền nhiễm, theo Chủ tịch GOP California Jim Brulte.

Một bản tin truyền hình đề cập đến bệnh dịch ở RNC 2016 - Ảnh: aol.com

Theo tờ The Washington Post, một từ đang gây xôn xao sự kiện RNC tại TP.Cleveland, bang Ohio, trong ngày 19.7, đó chính là norovirus.

Dòng vi rút này gây ói mửa và tiêu chảy nghiêm trọng, và khét tiếng lây lan nhanh chóng trong điều kiện khép kín, như trên du thuyền, trường học và viện dưỡng lão, theo Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC).

Theo chủ tịch đoàn đại biểu đảng Cộng hoà (GOP) bang California, ông Brulte, may mắn là vẫn chưa có ca bệnh nào xuất hiện trong các đoàn đại biểu khác, và phái đoàn California vẫn tiếp tục tham gia đại hội đảng tại nhà thi đấu Quicken Loans, ngồi kế đoàn Maryland.

Ông Brulte cho rằng một nhân viên đã mang vi rút từ California đến Ohio và lây cho người hôn phối, trước khi có đến 12 trong số 36 thành viên đoàn đồng loạt ngã bệnh.

Phía California đã cảnh báo nguy cơ mắc bệnh dịch cho đại hội vào sáng 18.7, và tiếp tục thông tin về tình hình vào ngày 19.7.

Tạm thời các đoàn đại biểu được yêu cầu rửa tay thường xuyên, dùng nước rửa tay khô, và tránh bắt tay, đồng thời không chia sẻ thức ăn và tránh ngồi chung xe buýt nếu xuất hiện triệu chứng.

Vi rút có thể lây lan thông qua việc tiếp xúc với người bệnh hoặc trên các bề mặt, hoặc ăn thực phẩm nhiễm bẩn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.