Bệnh đường tiết niệu - căn bệnh 'khó nói' tuổi trung niên

24/10/2022 08:00 GMT+7

Bước vào độ tuổi trung niên, các vấn đề bệnh lý liên quan đến đường tiết niệu ở cả nam và nữ càng dễ gặp. Có tới gần 30 - 40% phụ nữ Việt Nam trên 40 tuổi bị són tiểu, tiểu buốt do nhiều nguyên nhân và khoảng 25% nam giới từ 50 - 60 tuổi bị phì đại tuyến tiền liệt.

Hầu hết chúng ta thường chủ quan và không để ý tới những dấu hiệu khi mắc các bệnh lý đường tiết niệu cho đến khi bệnh trở nặng và có những dấu hiệu rõ rệt mới đi thăm khám.

Để hiểu rõ và kịp thời thăm khám sức khỏe đường tiết niệu, trong số livestream với chủ đề: Bệnh đường tiết niệu - Căn bệnh “khó nói” tuổi trung niên, bác sĩ sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về bệnh đường tiết niệu ở cả nam và nữ như: viêm đường tiết niệu, sỏi tiết niệu, phì đại tuyến tiền liệt, biến chứng nhiễm khuẩn do sỏi tiết niệu, cách điều trị để thoát khỏi ám ảnh khó chịu, đau đớn và phòng ngừa bệnh có thể xảy ra.

Những thắc mắc của độc giả sẽ được giải đáp trong chương trình giao lưu trực tuyến do Báo Thanh Niên phối hợp Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn tổ chức, tiếp sóng trên Fanpage Báo VnExpress lúc 20 giờ, thứ hai ngày 24.10.2022.

Chương trình có sự tham gia của BS CK2 Lê Văn Hiếu Nhân - Chuyên gia thận - tiết niệu, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn.

Chương trình được phát sóng trực tiếp trên trên Thanhnien.vn, Fanpage Báo Thanh Niên, YouTube Báo Thanh Niên, Tiktok Báo Thanh Niên, tiếp sóng Fanpage báo VnExpress, Fanpage Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn, Kênh YouTube Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn.

Kính mời độc giả đón xem và đặt câu hỏi tại đây, hoặc liên hệ Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn hotline 1800 67 67 để đặt câu hỏi và được giải đáp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.