Bệnh mạch vành đau ở chỗ nào?

30/04/2010 23:52 GMT+7

* Tôi muốn biết, "vách liên thất vận động nghịch thường" là gì, bệnh có biểu hiện thế nào; nếu đau mạch vành thì vị trí đau thường ở đâu? Xin cảm ơn bác sĩ!

- Trả lời:

Vách liên thất vận động nghịch thường là vách liên thất cử động ngược chiều với nhát bóp của cơ tim, đây không phải là dấu hiệu chẩn đoán bệnh lý.

Còn đau ngực trong bệnh mạch vành thường đau ở dưới ngực trái, cảm giác như bóp nghẹt, đè nặng hay đau nhói… có thể kèm triệu chứng vã mồ hôi, đau buộc người bệnh phải đứng yên, ngồi hay nằm không dám cử động mạnh (vì cử động gây tăng triệu chứng đau), đau có thể lan dọc cánh tay xuống bàn tay trái, có thể lan lên cổ hay xuống thượng vị gây nhầm lẫn với đau dạ dày. Người hay bị đau ngực trái như mô tả trên nên vào một bệnh viện chuyên khoa để làm một số trắc nghiệm tim mạch để loại trừ bệnh mạch vành.

BS Chu Trọng Hiệp
(Bệnh viện Tim Tâm Đức, TP.HCM)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.